Tinh Hoa

Thanh Hóa: Cấm vận động người dân từ chối tiền hỗ trợ

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa ra công điện yêu cầu chấm dứt hành vi vận động người dân từ chối tiền hỗ trợ từ gói cứu trợ 60.000 tỷ, đồng thời hướng dẫn cụ thể đối với những trường hợp người dân tự nguyện không nhận.

Người dân đến làm đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ. (Ảnh:plo.vn)

Ngày 13/5, sau khi nhận được phản ánh qua Tổng đài 111 về tình trạng một vài nơi trên địa bàn người dân được vận động không nhận tiền hỗ trợ, không đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã ra công điện số 14/CĐ-UBND yêu cầu chấm dứt hành vi trên.

Cụ thể, trong công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách theo đúng quy định; chỉ đạo cán bộ cơ sở tuyệt đối không được vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm (nếu có); đồng thời, hướng dẫn cụ thể đối với những trường hợp người dân tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Được biết trước đó trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh đã xuất hiện phong trào người nghèo từ chối nhận tiền cứu trợ từ gói cứu trợ 60.000 tỷ của Chính phủ. Đặc biệt tại huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), hơn 2.000 người đã tự nguyện không nhận hỗ trợ với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Ngoài huyện Thọ Xuân, ở Thanh Hóa còn có các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa… có người dân từ chối nhận tiền hỗ trợ. Riêng Quảng Xương có hơn 300 hộ nghèo, cận nghèo với gần 1.350 nhân khẩu từ chối nhận tiền hỗ trợ.

Hơn 2.400 người dân một huyện ở tỉnh Thanh Hóa đã xin không nhận hỗ trợ. (Ảnh: H.L.)

Đáng chú ý là ở một vài nơi lá đơn tự nguyện từ chối nhận cứu trợ đã được in sẵn, ai tình nguyện ủng hộ chỉ cần điền thông tin và ký vào. Ngoài ra, cán bộ thôn còn động viên ai có lòng hảo tâm thì rút bớt một đến hai khẩu nhận trợ cấp, coi như chia sẻ khó khăn với xã hội.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã Xuân Sinh (huyện Thọ Xuân), ông Lê Chí Tuấn khẳng định, địa phương không có chủ trương vận động hoặc ép buộc người dân mà “tất cả các hộ đều tự nguyện”. Ông Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đã kiểm tra, rà soát cũng cho biết chưa phát hiện tình huống nêu trên.

Trước đó chiều 12/5, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có công văn gửi Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa để kiểm tra tính xác thực thông tin nhiều người tự nguyện không nhận hỗ trợ ảnh hưởng dịch cúm Vũ Hán. Tuy nhiên, công văn này đã bị thu hồi lại ngay trong ngày, thay vào đó là thông cáo báo chí trong ngày 13/5.

Từ Thức (t/h)