Tinh Hoa

Thảm hoạ Kumamoto: 42 người chết, nhiều người vẫn mắc kẹt

Ít nhất 32 người ở Nhật Bản đã thiệt mạng và hơn 2.000 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 7,3 độ richter xảy ra hôm 16/4. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ đang có mặt ở khu vực Mashiki, tỉnh Kumamoto để tìm kiếm nạn nhân còn sống sót sau hai trận động đất liên tiếp. (Ảnh: AFP)

Tính đến ngày 18/4, 42 người ở Nhật Bản đã thiệt mạng và hơn 2.000 người khác bị thương trong 2 trận động đất liên tiếp xảy ra ngày 15 và 16/4 ở Kumamoto. Theo báo Jiji Press, nhiều người đang mất tích và chính quyền địa phương quan ngại những người này đang bị chôn vùi dưới những ngôi nhà sập hoặc dưới những khối bùn lớn.

Tại đảo Kyushu của Nhật Bản, lính cứu hộ đang dùng xẻng đào đất ở các vùng núi trong bối cảnh phải chạy đua với nguy cơ lở đất, để chạm tới những nạn nhân còn bị mắc kẹt bên dưới.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, quân đội Mỹ đang đồn trú ở Nhật Bản cũng đang tham gia cứu trợ nạn nhân động đất tại Kyushu.

Hơn 25.000 binh lính, cảnh sát, lính cứu hộ và các nhân viên chính phủ Nhật Bản đã được điều động đến những ngôi làng, nơi có nhiều nhà kiểu truyền thống bị sập hoặc hư hại trong động đất, để tìm kiếm nạn nhân còn sống sót.

Chính quyền tỉnh Kumamoto cho biết, tính đến nay có hơn 110.000 người đã được sơ tán. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ngôi làng trong khu vực núi hoàn toàn bị cô lập vì lở đất và đường sá bị hư hại nặng.

Cảnh sát Nhật đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót trong trận lở đất ở Minamiaso ngày 17/4. (Ảnh AFP / Getty)

Ngay sau trận động đất mạnh trong khu vực, núi lửa Aso ở miền nam Nhật Bản đã phun trào vào khoảng 8h30 ngày 16/4, làm khói bốc cao khoảng 100 m.

Hiện chưa rõ liệu vụ phun trào có liên quan tới trận động đất hôm 16/4 hay không, nhưng các quan chức thuộc cơ quan khí tượng đang xem xét bất cứ mối liên hệ nào.

Hình ảnh khói bốc cao khoảng 100 m sau khi núi lửa Aso phun trào. (Ảnh Reuters)

Tổng hợp