Tinh Hoa

Thăm dò: Người Mỹ cho rằng Trump chống khủng bố tốt hơn Barack Obama

Người Mỹ tin rằng Tổng thống Donald Trump đã làm tốt hơn trong việc chống lại chủ nghĩa khủng bố hơn Tổng thống Barack Obama đưa ra, theo một cuộc thăm dò mới của Gallup được công bố hôm thứ Hai, bất chấp những chỉ trích nhắm vào phong trào chính trị [bị dán nhãn là] ‘cực hữu’, ‘bạo lực’, ‘nguy hiểm’ liên quan đến cựu Tổng thống từ cánh tả.

Cảnh sát Mỹ. (Nguồn: AP)

Cuộc thăm dò của Gallup đã khảo sát 906 người trưởng thành trên khắp đất nước từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 với sai số 4%. Nó cho thấy rằng đa số 44% người được hỏi cho rằng Trump đã đạt được tiến bộ trong việc chống khủng bố, bất chấp những lo ngại của lưỡng đảng rằng nhiệm kỳ của Tổng thống tạo thuận lợi cho chủ nghĩa cực hữu.

35% người được hỏi tin rằng Mỹ đã đi lùi trong cuộc chiến chống khủng bố dưới thời Trump, trong khi 20% cho rằng đất nước dậm chân tại chỗ.

Nhưng Trump vượt trội hơn cả Obama và Tổng thống George W. Bush.

Trong số những người được khảo sát, 40% tin rằng Bush đã đạt được tiến bộ trong chống khủng bố, so với 37% cho rằng người Mỹ đã đi lùi và 20% cho rằng nó vẫn đứng yên. Obama còn tệ hơn, chỉ 28% tin rằng ông có tiến bộ trong việc chống khủng bố và 49% tin rằng đất nước đã đi lùi trên mặt trận này dưới sự theo dõi của ông.

Cuộc thăm dò không phân biệt giữa các loại hình khác nhau, chủ nghĩa khủng bố hoặc ý thức hệ.

Cuộc thăm dò của Gallup cho thấy sự chia rẽ đảng phái đáng kinh ngạc về hồ sơ khủng bố của Trump, cũng như hầu hết các chủ đề được khảo sát khác. Trong số những người được hỏi thuộc Đảng Cộng hòa, hiệu số giữa phản hồi ‘tiến bộ’ và ‘thụt lùi’ là +67%, so với -37% ở những người thuộc Đảng Dân chủ.

Từ Thức