Tinh Hoa

Thương tâm: Mẹ lái ô tô tông chết con trai 4 tuổi

Người mẹ lái xe đi mà không kiểm tra xem con trai còn ở trên xe hay không, dẫn tới việc vô tình đâm tử vong con mình.

Theo báo Thanh Niên, chiều ngày 21/11, một lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên thông tin trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 1 bé trai 4 tuổi tử vong.

Bé M. chạy theo xe mẹ và bị đâm trúng. (Ảnh Facebook)

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 21/11, tại QL37 (thuộc địa phận phường Hương Sơn, TP.Thái Nguyên), chị N.T.D (31 tuổi, ngụ phường Lương Sơn, TP.Sông Công, Thái Nguyên) điều khiển xe ô tô mang BKS 20A – 434.55 đã vô tình đâm vào con của mình là bé N.T.A.M (4 tuổi) đang đứng ở cạnh đường chạy theo xe ô tô của mẹ.

Mặc dù ngay sau đó cháu bé đã được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi.

Theo lời một số nhân chứng cho biết, trước đó chị D. đỗ xe bên lề đường để vào một cửa hàng tạp hóa mua đồ, lúc này bé M. vẫn ngồi bên trong xe. Lúc quay lại xe, chị D. liền nổ máy đi mà không để ý là bé M. đã xuống xe từ khi nào.

Thấy vậy bé M. cố bám theo rồi chạy lên đầu xe, dẫn tới bị đâm tử vong.

Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên cho biết vụ việc xảy ra do người mẹ thiếu chú ý, không kiểm tra con mà đã vội điều khiển xe dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Trả lời với báo Doanh nghiệp và Tiếp thị, chỉ huy Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, hiện các đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Được biết, một đoạn diễn biến đã được camera an ninh nhà dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội khiến người xem không khỏi chua xót, đau lòng.

Yên Yên (t/h)