Tinh Hoa

Tàu khu trục lại va chạm tàu hàng, Hải quân Mỹ dừng hoạt động tất cả hạm đội trên thế giới

Hôm 21/8, thêm một vụ va chạm nữa xảy ra giữa tàu khu trục Mỹ với một tàu chở dầu. Ngay sau đó Hải quân Mỹ thông báo “dừng hoạt động” trên phạm vi thế giới để đánh giá lại các hạm đội.

Tàu khu trục Mỹ USS John S. McCain bị hư hỏng phần mạn trái. (Ảnh: Reuters)

Sáng sớm 21/8, tàu khu trục Mỹ USS John S. McCain đâm một tàu chở dầu mang cờ Liberia tại một vùng biển gần eo Malacca làm 10 thủy thủ mất tích, 5 người bị thương.

Cả Singapore lẫn Malaysia khẳng định địa điểm xảy ra sự cố nằm trong lãnh hải của mình, và điều tàu hải quân đến để tham gia tìm kiếm những thủy thủ bị nạn.

Trong một thông báo tối 21/8, hải quân Mỹ cho biết lực lượng này đang phối hợp với Singapore trong nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ. Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, đã hoan nghênh và cảm ơn các nỗ lực của phía Malaysia.

Tàu John S. McCain đang trên đường vượt qua Eo Malacca để cập vào một cảng của Singapore thì va chạm với tàu Alnic MC chở dầu và hóa chất. Phần mạn trái của tàu khu trục Mỹ bị hư hỏng sau tai nạn, theo thông cáo của Hải quân Mỹ.

Reuters cho biết tàu hàng va chạm với tàu chiến Mỹ đang chở gần 12.000 tấn dầu. Thông tin từ một thành viên của thủy thủ đoàn trên tàu này cho hay sau tai nạn chưa xảy ra sự cố tràn dầu.

Đây là vụ va chạm thứ hai của tàu hải quân Mỹ trong vài tháng qua. Ngày 17/6, tàu khu trục Mỹ USS Fitzgerald bị tàu hàng ACX Crystal, cờ Philippines, đâm ở ngoài khơi bán đảo Izu, Nhật Bản, làm 7 thủy thủ Mỹ thiệt mạng.

Hai vụ đâm tàu trong 3 tháng. Chiều hướng này đòi hỏi có hành động cứng rắn hơn. Do đó, tôi chỉ đạo dừng hoạt động đối với mọi hạm đội của chúng tôi trên thế giới“, AFP dẫn lời đô đốc hải quân Mỹ John Richardson, chỉ huy các hoạt động hải quân, hôm 21/8 cho biết.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNN rằng thời gian dừng hoạt động là một ngày và sẽ bắt đầu trong vài tuần tới.

Ông Richardson chỉ đạo xem xét các hạm đội để tìm ra nguyên nhân gây tai nạn. Mỹ sẽ đánh giá tốc độ hoạt động, hiệu suất hoạt động, bảo dưỡng, thiết bị và quân nhân. Quá trình này còn tập trung vào huấn luyện tác chiến trên biển và năng lực, bao gồm khả năng chiến thuật và định hướng.

Tổ điều tra sẽ gồm nhiều thành phần, trong đó có hải quân, chuyên gia ngoài hải quân và lĩnh vực tư nhân.

TinhHoa tổng hợp