Tinh Hoa

Sư trụ trì Thiếu Lâm tự: Nạn nhân tiếp theo trong chiến dịch ‘săn hổ’ của ông Tập Cận Bình?

Trong một bức thư được công khai dưới cái tên “Shi Zhengyi” vào tuần trước nêu rõ cáo buộc rằng sư Thích Vĩnh Tín sống cuộc đời phóng đãng và rõ ràng “không hợp mắt” với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sử dụng iPhone và máy tính xách tay, “lãnh đạo” có bằng tốt nghiệp MBA trụ trì Thiếu Lâm tự Thích Vĩnh Tín rất có thể trở thành nạn nhân tiếp theo trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình.

Thích Vĩnh Tín được biết đến là người biến ngôi chùa võ lâm nổi tiếng nhất Trung Quốcthành thương hiệu trị giá hàng triệu USD trong 16 năm trụ trì. Tuy nhiên, những lời đồn đoán về số phận vị sư này xuất hiện ngày càng nhiều nhất là khi ông vắng mặt trong hội nghị Phật giáo lớn diễn ra tại Thái Lan gần đây. Sư Thích Vĩnh Tín cũng không xuất hiện trước truyền thông suốt 1 tuần sau khi bị tố cáo về việc có con ngoài giá thú và tham ô tham nhũng.

Theo một tuyên bố tiết lộ vào thứ 2, các nhà chức trách của thành phố Denfeng xác nhận họ đang điều tra về những cáo buộc kể trên với sư Thích Vĩnh Tín. “Văn phòng coi việc này là hoàn toàn nghiêm túc. Chúng tôi sẽ nhanh chóng làm rõ sự việc và chắc chắn giải quyết đúng vấn đề”.

Đây có thể là dấu chấm hết với vị sư trụ trì ôm tham vọng thương mại hóa Thiếu Lâm tự, nơi khai sinh ra nền võ thuật Trung Hoa và giáo phái Thiền. Bản thân ông này cũng gần đạt được thành tựu lớn trong việc thương mại hoá toàn cầu Thiếu Lâm tự: Thích Vĩnh Tín đang tiến hành kế hoạch xây dựng công viên võ thuật trị giá gần 400 triệu USD tại New South Wales, Australia.

Trong một bức thư được công khai dưới cái tên “Shi Zhengyi” vào tuần trước nêu rõ cáo buộc rằng sư Thích Vĩnh Tín sống cuộc đời phóng đãng và rõ ràng “không hợp mắt” với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cụ thể, bức thư có tựa đề “Ai sẽ săn con hổ lớn này?” – có ý ám chỉ cam kết của chủ tịch Tập Cận Bình về chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” nhằm làm trong sạch bộ máy lãnh đạo của Trung Quốc.

Thích Vĩnh Tín có thể không phải là mục tiêu chính trong chiến dịch tập trung vào các chính trị gia tham nhũng như cựu quan chức ngã ngựa nổi tiếng Bạc Hy Lai. Tuy nhiên, vị sư trụ trì này là thành viên nhóm lập pháp và đại biểu hội đồng nhân dân toàn quốc. Ông này cũng là phó chủ tịch hiệp hội Phật giáo. Đơn vị này vốn liên kết với Cục quản lý nhà nước về các vấn đề tôn giáo trong việc theo dõi tất cả các loại tôn giáo được công nhận tại Trung Quốc.

Ngoài ra, bức thư của người có tên là “Shi Zhengyi” được lan truyền rộng rãi còn công bố sư Thích Vĩnh Tín từng có thời kỳ bị trục xuất khỏi chùa. Sau này khi lên được ngôi vị sư trụ trì, Thích Vĩnh Tín đã có những hành động trái với đạo Phật như có con riêng.

Phía Thiếu Lâm tự chối bỏ các cáo buộc này và coi đó là những lời “lăng mạ hiểm độc”. Bản thân sư Thích Vĩnh Tín vào tuần trước cũng nói rằng ông này không có gì phải giấu giếm.

Theo Trí Thức Trẻ/Fortune