Tinh Hoa

Stephen Hawking: Khoa học đang phát triển, nhưng cũng đang hủy hoại xã hội

“Internet và các nền tảng hiện nay có thể cho phép một nhóm rất nhỏ kiếm được những khoản lợi nhuận rất lớn trong khi chỉ cần tuyển rất ít người. Điều này vẫn thường thấy, đó là sự phát triển, nhưng cũng là phá hủy xã hội”, Nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng người Anh, Stephen Hawking.

Stephen Hawking, Nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng người Anh. (Ảnh: Internet)

Nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng người Anh, Stephen Hawking đã tự hỏi tại sao con người ngày nay cứ ngồi yên một chỗ cả ngày.

Trong buổi diến thuyết về tính nghiêm trọng của bệnh béo phì cho một tổ chức phi lợi nhuận của Thụy Điển, ông nói: “Ngày nay có quá nhiều người chết do các biến chứng liên quan đến thừa cân và béo phì. Chúng ta ăn quá nhiều và di chuyển quá ít”.

Hawking nói thêm, khoa học hiện đại không giải quyết được vấn đề này, ông cho rằng mọi người cần ăn ít lại và hoạt động nhiều hơn.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, tình trạng thiếu hoạt động thể lực là nguyên nhân thứ 4 trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới.

Hawking được chẩn đoán mắc một căn bệnh về thần kinh vận động liên quan đến teo cơ bên khi ông 21 tuổi, khiến ông phải dành phần lớn cuộc đời mình trên chiếc xe lăn, và phải giao tiếp qua một thiết bị hỗ trợ phát giọng nói. Ông tự hỏi tại sao những người có nhiều lựa chọn hơn ông lại chỉ muốn ngồi yên một chỗ.

“Cái giá của việc ít vận động trở thành một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng là ngoài sự hiểu biết của tôi”, Hawking nói.

Và trong một bài báo trên tờ The Guardian, Hawking viết, việc gia tăng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo sẽ lấy đi khá nhiều công việc của tầng lớp trung lưu và làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng trong xã hội.

“Việc tự động hóa của nhà máy đã làm mất đi nhiều công ăn việc làm trong sản xuất truyền thống, và sự gia tăng của trí tuệ nhân tạo dường như đang làm lan rộng tình trạng mất việc này vào tầng lớp trung lưu, chỉ có những người sáng tạo nhất hay những vị trí quản lý, giám sát mới được giữ lại”, ông cho biết trong bài xã luận.

Ông nói thêm: “Internet và các nền tảng hiện nay có thể cho phép một nhóm rất nhỏ kiếm được những khoản lợi nhuận rất lớn trong khi chỉ cần tuyển rất ít người. Điều này vẫn thường thấy, đó là sự phát triển, nhưng cũng là phá hủy xã hội”.

Theo The Epoch Times