Tinh Hoa

Số ca nhiễm mới ở Ấn Độ giảm đến 90%, không ai biết tại sao

Chủng virus mới từ Vũ Hán có lẽ vẫn còn nhiều bí ẩn vẫn chưa giải thích được rõ ràng. Một trong số đó là chúng dường như cũng có đối tượng… yêu và ghét?

Hôm 23/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố phong tỏa đất nước 1,3 tỷ dân trong vòng 21 ngày để ngăn dịch COVID-19 lan rộng. Những người vi phạm lệnh giới nghiêm đều bị cảnh sát trừng trị thẳng tay bằng gậy. Trong ảnh: Cảnh sát vụt một người vi phạm ở New Delhi (Ảnh: Reuters)

Tờ AP cho biết:

Khi đại dịch coronavirus bùng phát ở Ấn Độ, có nhiều lo ngại rằng nó sẽ nhấn chìm hệ thống y tế mỏng manh của quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Các ca nhiễm trùng tăng đột biến trong nhiều tháng và có thời điểm Ấn Độ có vẻ như có thể vượt qua Hoa Kỳ để trở thành quốc gia có số ca mắc cao nhất.

Tuy nhiên, các ca nhiễm trùng bắt đầu giảm mạnh vào tháng 9, và hiện quốc gia này đang báo cáo khoảng 11.000 trường hợp mắc mới mỗi ngày, so với mức cao nhất là gần 100.000, khiến các chuyên gia bối rối.

Tiến sĩ Shahid Jameel, người nghiên cứu về virus tại Đại học Ashoka của Ấn Độ cho biết: “Nếu chúng tôi không biết lý do, bạn có thể vô tình làm những việc có thể dẫn đến bùng phát dịch bệnh.”

Cũng giống như các quốc gia khác, Ấn Độ không có nhiều trường hợp lây nhiễm và có nhiều nghi vấn về cách tính số ca tử vong do vi rút gây ra. Nhưng sự căng thẳng vào các bệnh viện của đất nước cũng đã giảm trong những tuần gần đây – một dấu hiệu nữa cho thấy sự lây lan của virus đang chậm lại. Khi các trường hợp được ghi nhận vượt 9 triệu vào tháng 11, các số liệu chính thức cho thấy gần 90% tất cả các giường chăm sóc quan trọng với máy thở ở New Delhi đã đầy. Vào thứ Năm, 16% số giường này đã được lấp đầy.

Cũng theo AP, các chuyên gia đã đưa ra nhiều cách giải thích cho sự sụt giảm đột ngột – được thấy ở hầu hết mọi khu vực – bao gồm cả việc một số khu vực của đất nước có thể đã đạt đến khả năng miễn dịch cộng đồng hoặc họ có thể có một số khả năng kháng virus từ trước. Chính phủ Ấn Độ cũng cho rằng một phần nguyên nhân là do việc đeo khẩu trang, các biện pháp kỷ luật nghiêm ngặt (bao gồm đánh những người vi phạm),  vi rút đang di chuyển chậm hơn trong vùng nội địa nông thôn, khả năng đề kháng,.v.v.. Nhưng theo các chuyên gia này, chừng đó vẫn không đủ để thuyết phục.

Việc xác định nguyên nhân đằng sau sự sụt giảm số ca lây nhiễm có thể giúp các cơ quan chức năng kiểm soát virus ở nước này, vốn đã báo cáo gần 11 triệu trường hợp mắc và hơn 155.000 ca tử vong. 

Có những giả thuyết thiên về mặt tâm linh dường như có thể bù đắp được khoảng trống mơ hồ này, rằng đại dịch đang nhắm vào Đảng Cộng Sản Trung Quốc và những ai có liên đới với nó. Tương tự như cách dịch bệnh phát triển mạnh ở các bang Dân chủ Mỹ hơn là Cộng hòa, hay những quốc gia tham gia vào dự án Một Vành Đai Một Con Đường thường hứng chịu hậu quả nặng nề hơn, hay chuyện Thủ tướng Anh đổ bệnh ngay sau khi có dấu hiệu xích lại với Trung Quốc, v.v.. Đây có thể là món quà dành cho nhân dân Ấn Độ vì nói ‘không’ với ‘giấc mộng Trung Hoa’?

Từ Thức