Tinh Hoa

Sau Huawei, Mỹ trừng phạt nhà sản xuất sản phẩm linh kiện bán dẫn lớn nhất Trung Quốc SMIC

Sau Huawei, chính phủ Mỹ tiếp tục trừng phạt nhà sản xuất sản phẩm linh kiện bán dẫn lớn nhất Trung Quốc SMIC (Công ty Quốc tế Sản xuất Bán dẫn Thượng Hải) và thực thi các hạn chế xuất khẩu. Điều này cho thấy Hoa Kỳ đang tăng tốc tách biệt về công nghệ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Mỹ trừng phạt nhà sản xuất sản phẩm linh kiện bán dẫn lớn nhất TQ SMIC. (Ảnh: Twitter)

Reuters (Mỹ) và Financial Times (Anh) đưa tin ngày 26/9 cho biết, Bộ Thương mại Mỹ đã gửi một lá thư cho các nhà sản xuất có quan hệ với SMIC vào ngày 25/9, yêu cầu những nhà sản xuất này phải xin giấy phép xuất khẩu mới có thể tiếp tục cung cấp linh kiện bán dẫn cho SMIC. Điều này có thể khiến nguồn cung cấp thiết bị kỹ thuật quan trọng của SMIC bị cắt đứt.

SMIC – nhà sản xuất sản phẩm linh kiện bán dẫn lớn nhất Trung Quốc đã trở thành công ty công nghệ hàng đầu của Trung Quốc bị Mỹ hạn chế xuất khẩu sau Huawei.

Công ty này tuyên bố rằng, họ chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về các hạn chế và phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với quân đội của ĐCSTQ.

Vào đầu tháng này, chính phủ Mỹ cho biết rằng họ đang xem xét để để liệt SMIC vào danh sách các thực thể, đồng thời cho rằng việc xuất khẩu các sản phẩm khoa học công nghệ cho SMIC cuối cùng có thể bị dùng cho “mục đích quân sự” và mang lại “rủi ro không thể chấp nhận được”.

Theo Reuters, vào ngày 26/9, Bộ Thương mại Mỹ đã từ chối đưa ra bình luận đặc biệt về SMIC nhưng bày tỏ rằng “vẫn đang theo dõi và đánh giá xem liệu có bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào đối với an ninh quốc gia và lợi ích chính sách đối ngoại hay không”.

Trụ sở chính của SMIC tại Thượng Hải. (Ảnh: Twitter)

SMIC có trụ sở chính tại Thượng Hải và hoạt động kinh doanh trên nhiều thành phố tuyến đầu ở Trung Quốc cùng với các nước và khu vực như Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Châu Âu và Mỹ.

Sau khi Mỹ thay đổi chính sách bình định trước đây đối với ĐCSTQ, họ cũng đã nhanh chóng tách khỏi Trung Quốc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Sau chuyến thăm Đài Loan trong tháng này, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ – Keith Krach đã bắt đầu chuyến thăm Liên minh châu Âu cùng với 8 quốc gia châu Âu vào ngày 21/9 và tiếp tục thúc đẩy “mạng sạch” ở châu Âu trong 5 lĩnh vực chính (khai thác viễn thông, trình tự ứng dụng di động, cửa hàng trình tự ứng dụng, dịch vụ đám mây mạng, dây cáp ngầm) nhằm loại bỏ hoàn toàn thiết bị và sản phẩm kỹ thuật “không đáng tin cậy” của Trung Quốc.

Lương Phong (Theo NTDTV)