Tinh Hoa

Sau ca nghi nhiễm ở Đà Nẵng, phát hiện nhiều đường dây vận chuyển khách lậu Trung – Việt

Sau vụ việc người đàn ông 58 tuổi ở Đà Nẵng xác định nhiễm sau 4 lần dương tính nhưng không rõ nguồn lây nhiễm thì nhiều đường dây “nhận chở khách về có đường trốn cách ly” đã được khui ra.

Một người Trung Quốc lưu trú tại Điện Bàn trái phép bị phát hiện chiều 18/7. (Ảnh: Đại Quyên/ vnexpress.net)

Ca nghi nhiễm mới được ghi nhận ở Đà Nẵng (đã xét nghiệm dương tính 4 lần) vừa qua đã khiến dư luận hết sức quan tâm. Đáng chú ý là hiện nay cơ quan chức năng cũng chưa xác định được nguồn lây nhiễm nên gây ra rất nhiều căng thẳng trong cộng đồng.

Bất ngờ là, ngay sau khi thông tin về trường hợp này được công bố thì nhiều đường dây vận chuyển khách lậu ‘bao trốn cách ly’ mới bị khui ra.

Tạp chí Travelmag đưa tin về một nhà xe kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách ‘an toàn’ cả hai chiều Trung – Việt hoạt động hoạt động theo cách kết bạn trên Wechat. Khách chỉ cần gửi vị trí, sau đó sẽ có xe đón tận nơi với ‘giá cả phải chăng’.

(Ảnh: travelmag.vn)

Thời gian vừa qua, báo chí trong nước đưa tin nhiều trường hợp phát hiện người Trung Quốc xuất hiện ở Đà Nẵng nhưng không rõ đường nhập cảnh. Ví như hôm 11/7, tại số 39 Dương Tử Giang, quận Ngũ Hành Sơn phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Tiếp đó, ngày 16/7, tại khách sạn East Sea 55 – 57 đường Loseby, quận Sơn Trà, phát hiện thêm 27 người Trung Quốc cũng nhập cảnh trái phép. Ở Quảng Nam, An Giang cũng xuất hiện nhiều trường hợp tương tự.

Báo Pháp Luật dẫn lời LS.Nguyễn Văn Tứ (Đoàn LS TP Đà Nẵng) cho hay, theo Điều 348 Bộ luật hình sự về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép quy định người nào vì vụ lợi mà tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép thì bị phạt tù tối đa lên tới 15 năm tù.

Từ Thức (t/h)