Sân bay Tân Sơn Nhất: Tăng giá giữ xe từ ngày 1/12

30/11/17, 12:55 Việt Nam

Theo đơn vị đầu tư nhà giữ xe trong sân bay Tân Sơn Nhất, thực hiện quyết định của UBND TPHCM, từ ngày mai (1/12), giá giữ xe máy, ô tô sẽ tăng so với trước đây.

hcm4430671_NCKM
Cận cảnh nhà để xe “5 sao” ở sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Internet)

 

Theo quyết định 6888 của UBND THCM, các đơn vị đầu tư nhà giữ xe bằng nguồn vốn ngoài ngân sách có thể lập phương án giá trình Sở Tài chính thẩm định, trước khi chính quyền thành phố xem xét, phê duyệt.

Trước đó, sau khi chủ đầu tư có tờ trình kiến nghị, UBND TP HCM quyết định cho phép nhà xe trong sân bay Tân Sơn Nhất được tăng giá vé giữ xe và tính theo giờ. Đây là trường hợp đầu tiên được chính quyền thành phố phê duyệt mức giá riêng, do đơn vị này đầu tư giữ xe bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Ngày 29/11, ông Phạm Văn Châu, Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư TCP (đơn vị đầu tư nhà giữ xe trong sân bay Tân Sơn Nhất) cho biết, thực hiện theo quyết định của UBND thành phố, từ ngày 1/12 sẽ điều chỉnh giá vé giữ xe đối với ôtô, xe máy.

Theo mức giá mới, xe máy trong 4 giờ đầu 6.000 đồng mỗi lượt (giá cũ 5.000 đồng 8 giờ); 4 giờ tiếp theo là 1.000 đồng. Như vậy, giá giữ xe máy không chỉ tăng so với mức giá cũ mà thời gian tính cũng rút ngắn hơn.

Với ôtô 4-8 chỗ, trong 90 phút đầu 20.000 đồng (giá cũ 15.000 đồng giờ đầu), mỗi giờ tiếp theo tính thêm 5.000 đồng… Ôtô 9-25 chỗ 40.000 đồng trong 90 phút đầu (giá cũ 30.000 đồng một giờ), sau đó mỗi giờ tính thêm 15.000 đồng.

Theo ông Châu, việc tăng giá giữ xe sẽ được thực hiện theo lộ trình và sẽ thông báo công khai cho người dân biết. “Chúng tôi muốn tăng theo lộ trình, thay đổi không quá lớn và theo từng bước. Doanh nghiệp cũng muốn phục vụ tốt cho người dân, do vậy phải thay đổi dần dần để người dân quen”, ông Châu nói.

nha-xe-4650-1511963663
Nhà xe 5 tầng trong sân bay Tân Sơn Nhất có sức chứa 8.000 ôtô và xe máy. (Ảnh: VNE)

Bãi xe 5 tầng trong sân bay Tân Sơn Nhất với tổng vốn đầu tư 550 tỷ đồng được đưa vào sử dụng hồi cuối năm ngoái. Nhà xe có tổng diện tích hơn 21.000 m2 với phần xây dựng hơn 11.000m2, còn lại dành cho các hạng mục đường giao thông, sân bãi, vườn hoa, cây xanh.

Công trình gồm một tầng hầm, một tầng lửng và 5 tầng nổi, sức chứa gần 2.000 ôtô và 6.000 xe máy. Tầng hầm với diện tích hơn 2.200m2 là không gian công cộng kết nối với nhà ga hiện hữu qua hầm chui sẽ được xây dựng trong giai đoạn tiếp theo.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?