Tinh Hoa

Quan lớn Thái Bình gây tai nạn rồi bỏ chạy, 3 người thương vong

Trưởng Ban Nội chính Thái Bình lái xe bỏ chạy sau khi gây tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong.

Hình ảnh ông Nguyễn Văn Điều lái xe gây tai nạn vào tối 8/5. (Ảnh: thanhnien.vn)

Khoảng 18h ngày 8/5, ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng Ban Nội chính kiêm Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình điều khiển xe ô tô biển số 29A – 995.83 đã va chạm với một người đi xe đạp trên đường Trần Thủ Độ (phường Tiền Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Va chạm khiến người lái xe đạp bị văng ra xa và va chạm với người đi xe máy chạy theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn làm một người chết, một người bị thương. Nạn nhân tử vong là người lái xe đạp, bà Phạm Thị Ng. (SN 1957, trú tại tổ 10, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) qua đời trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng lại sơ cứu người bị nạn mà điều khiển xe bỏ chạy vào KCN Phúc Khánh nhưng bị người dân chặn cổng. Tài xế vẫn lao về phía trước, tông vào xe máy khác làm người lái xe này bị văng ra lề đường rồi tiếp tục bỏ chạy về phía KCN Phúc Khánh.

Người dân giận dữ, đuổi theo được 3km thì hô hoán, kêu gọi người bảo vệ KCN đóng công ngăn chặn. Xe ô tô biển số 29A – 995.83 tông vào cổng sắt, bể kính trước, nhưng người trong xe cố thủ không chịu ra mà ngồi bấm điện thoại. Một lúc sau cảnh sát cơ động xuất hiện, tài xế liền mở cửa rời xe, bắt tay với 2 cảnh sát rồi rời đi.

Rất nhiều người đã quay phim, chụp ảnh và nhận ra người lái chiếc xe này là ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình. Theo phản ánh của người dân, khi gây tai nạn ông Điều có dấu hiệu say xỉn, tuy nhiên chưa được cơ quan điều tra xác minh.

Người tài xế có biểu hiện say rượu cùng chiếc ôtô gây tai nạn liên hoàn làm 1 người chết, 2 người bị thương. (Ảnh: tuoitre.vn)

Ban thường Trực Tỉnh ủy Thái Bình tạm dừng nhiệm vụ của Nguyễn Văn Điều

Sau khi vụ tai nạn liên hoàn xảy ra, đến ngày 9/5, Ban Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã có công văn yêu cầu ông Điều tạm dừng thực hiện nhiệm vụ đến hết ngày 25/5, để khắc phục hậu quả do vụ TNGT.

Ngày 13/5, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, người phát ngôn của Công an tỉnh Thái Bình cho hay vụ việc đang được Công an TP Thái Bình điều tra, xác minh và sẽ thông báo khi có kết luận chính thức.

Qua xác minh thông tin, chiếc ô tô gây tai nạn chủ đăng ký là Nguyễn Xuân Tr. Có địa chỉ thường trú tại 15D/22/5, đường Lương Khánh Thiện, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Từ Thức (t/h)