Tinh Hoa

Quan hệ kinh tế Nga – Đức đóng băng do các lệnh trừng phạt

Theo ông Andrei Zverev, phái viên thương mại của Nga tại Đức, một nửa những dự án thương mại của Văn phòng Ngoại thương Nga và các kế hoạch chuẩn bị khởi công vào năm 2015 đều bị trì hoãn do các lệnh trừng phạt của châu Âu.

Quan hệ kinh tế giữa Nga và Đức cũng như giữa tổng thống Putin và Thủ tướng Merkel ngày càng căng thẳng do các lệnh trừng phạt của EU. Ảnh minh họa.

“Chúng tôi cảm thấy… quan hệ kinh tế giữa Nga và Đức trong một số lĩnh vực nhất định… đã trở nên xấu đi. Là người đã ‘góp gạch’ để ‘xây dựng’ mối quan hệ hợp tác này trong thời gian qua, tôi thực sự đau lòng khi nhìn thấy tác động từ những biện pháp trừng phạt của phương Tây. Điều này cần phải thay đổi”, Andrei Zverev chia sẽ.

Là người đứng đầu Văn phòng Ngoại thương Nga – Đức, Andrei Zverev cho biết, ông không mong đợi chính sách trừng phạt của phương Tây sẽ có bất kỳ thay đổi nào trong tương lai gần. Đồng thời theo ông, các tổ chức phi chính phủ và những cơ quan xã hội dân sự khác có thể phá bỏ tình trạng đóng băng trong đối thoại giữa chính phủ Nga và Đức.

Văn phòng Liên bang về các Vấn đề Kinh tế và Kiểm soát Xuất khẩu của Đức (BAFA) đã bị buộc phải từ chối 1/10 tổng số đơn xin cấp phép xuất khẩu các thiết bị công nghệ cao được sản xuất trong nước sang Nga.

Lệnh cấm vận xuất khẩu các thiết bị công nghệ cao đã khiến Đức gặp khó khăn nhiều nhất trong số 28 quốc gia EU. Năm 2013, xuất khẩu sang Nga của nước này chiếm 35% tổng doanh thu EU.

Ủy ban Quan hệ Kinh tế Đông Âu tại Đức cho biết, có hơn 6.000 công ty Đức có hoạt động kinh doanh ở Nga trong năm 2013. Theo ước tính, các lệnh trừng phạt của EU có thể khiến 300.000 người tại Đức mất việc vào cuối năm nay.

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo Sputnik News