Tinh Hoa

Quan chức Mỹ tố Trung Quốc phát tán virus qua đường hàng không

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro đã cáo buộc Trung Quốc cố tình che giấu dịch Vũ Hán và để hàng trăm ngàn người nhiễm bệnh “gieo” virus ra khắp thế giới qua đường hàng không, theo FoxNews.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro (Trái). (Ảnh qua The Toledo Blade)

“Virus này bắt nguồn từ Vũ Hán, bệnh nhân số 0 được phát hiện từ tháng 11/2019”, cố vấn Navarro nói trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC vào ngày 17/5.

“Với sự che chắn của Tổ chức Y tế Thế giới, Trung Quốc đã che giấu dịch bệnh trong 2 tháng sau đó gửi hàng trăm ngàn người Trung Quốc lên máy bay tới Milan, New York và khắp thế giới để gieo rắc virus. Họ đã có thể giữ virus ở Vũ Hán, nhưng thay vào đó nó đã biến thành đại dịch”. “Đó là lý do tôi nói Trung Quốc đã gây tổn hại cho người Mỹ, và họ phải chịu trách nhiệm”, ông Navarro nói thêm.

Milan và New York là hai điểm nóng bùng phát virus Vũ Hán trên thế giới.

Khi được hỏi liệu ông có đang cáo buộc Bắc Kinh cố tình lan truyền virus không, ông Navarro cho biết ông không có ý nói Trung Quốc cố tình làm vậy.

Trước đó, một báo cáo tình báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đề ngày 1/5 cũng cáo buộc các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cố tình che giấu sự nghiêm trọng của đại dịch vào đầu tháng 1.

Báo cáo của DHS còn khẳng định, trong khi hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch, Trung Quốc đã tăng nhập khẩu và giảm xuất khẩu vật tư y tế, khiến nhiều quốc gia lâm vào tình trạng thiếu thốn vật tư nghiêm trọng sau đó.

Ông Chung Nam Sơn, chuyên gia hàng đầu về các bệnh phổi và nhiễm trùng ở Trung Quốc hôm 17/5 đã thừa nhận nước này ban đầu đã báo cáo không đúng về số ca nhiễm bệnh ở Vũ Hán, đồng thời cho biết Trung Quốc đang đứng trước một thách thức rất lớn từ nguy cơ bùng phát đợt dịch bệnh thứ hai, theo Reuters.

Gần đây, tại cuộc họp trực tuyến khai mạc hội nghị của Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) hôm 18/5, hơn 120 quốc gia trong đó có Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Indonesia,… đã ủng hộ đề xuất của Úc và Liên minh châu Âu về việc mở cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc và cách dịch virus Vũ Hán lây lan ra thế giới.

Đại dịch Covid-19 đã xuất hiện ở 213 quốc gia vùng lãnh thổ sau khi bùng phát lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019. 

Theo thống kê của trang Worldometer sáng 19/5, toàn thế giới hiện ghi nhận 4.885.038 ca nhiễm và 319.779 ca tử vong, tăng lần lượt 86.893 và 3.272 ca so với hôm qua. Mỹ vừa ghi nhận thêm 900 người chết do virus Vũ Hán trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong toàn quốc lên 91.873 ca trong 1.548.830 ca nhiễm.

Thùy Linh (t/h)