Tinh Hoa

Pokémon Go – Trò chơi nguy hiểm nhất thế giới vì dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng

Pokémon Go đang là cơn sốt mới cuốn tất cả trẻ em, người lớn vào tâm bão. Nhưng có vẻ, ứng dụng game thực tế ảo này lại dấy lên những mối lo ngại nghiêm trọng.

Pokémon Go – ứng dụng giúp người chơi săn lùng quái vật kỹ thuật số xuất hiện trên điện thoại trong thế giới thực.

Mặc dù mới xuất hiện hơn 1 tháng, Pokémon Go đã gây ra hàng loạt tai tiếng với các vụ gãy xương, lái xe nguy hiểm và các thương tích nghiêm trọng khác khi người chơi theo dõi Pokémon bất chấp an toàn giao thông vì mắt luôn dán vào màn hình điện thoại.

Đáng lo ngại hơn, ứng dụng này có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng – những kẻ ấu dâm sử dụng yếu tố ‘nhử mồi’ của trò chơi để bẫy những trẻ em không cảnh giác.

Trò chơi cho phép người chơi đặt ‘mồi nhử’ trong một khu vực nhất định, Pokémon sẽ xuất hiện ở vị trí đó, thu hút game thủ đến săn lùng.

Một phụ nữ đã thực hiện “thí nghiệm”, khi cô gửi đi ‘mồi nhử’ để xem xem có bao nhiêu người tham gia. Chỉ vài phút đã có một số trẻ em đến khu được chọn – hầu hết không đi cùng cha mẹ – hoàn toàn không cảnh giác đến ‘người lạ nguy hiểm’ vì mãi theo đuổi những con Pokémon.

Pokémon Go có thể bị kẻ xấu lợi dụng để dẫn dụ các game thủ tới nơi vắng vẻ. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, một số kẻ cướp cũng có thể lợi dụng trò chơi này để theo dõi những nạn nhân dễ bị xâm hại, sử dụng kỹ thuật nhử mồi dẫn nạn nhân đến khu vực hẻo lánh.

Người dân kể lại rằng các game thủ rất lơ đãng, đạp xe lang thang trên đường mà không để ý giao thông, bởi vì họ đang dán mắt vào màn hình điện thoại.

Những người khác cũng cảnh báo rằng ứng dụng cho phép đặt ‘mồi nhử’ ở các khu vực nhất định để người chơi cố gắng săn lùng những con quái vật, có thể bị những tên ấu dâm lợi dụng để bẫy những trẻ em mất cảnh giác.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng trò chơi có thể bị thao túng bởi những tác nhân xấu.

Phát ngôn viên của NSPCC cho biết: “Mức độ phổ biến của trò chơi đối với trẻ em khiến người ta lo lắng rằng trò chơi này có thể bị kẻ xấu lợi dụng để làm hại chúng”.

“Khi tạo ra trò chơi công ty phải xem xét các rủi ro tiềm ẩn cho người chơi thiếu niên và làm hết sức có thể để đảm bảo ứng dụng không trở thành nguy hiểm”.

“Các nhà sản xuất có thể bảo vệ trẻ em bằng cách nhắc nhở về độ an toàn và dễ dàng báo cáo những mối lo ngại”.

Tân Dân, theo Daily Mail