Tinh Hoa

Pirarra – Ngôn ngữ khó học nhất thế giới, học 10 năm mới biết chào hỏi

Những ai yêu thích ngoại ngữ và muốn chinh phục những ngôn ngữ khó nhằn thì chắc chắn không thể bỏ qua thổ ngữ Pirarra được công nhận là khó học nhất thế giới.

Bộ lạc nguyên thủy nói thứ tiếng khó học nhất thế giới. (Ảnh: Internet)

Theo kết quả công trình nghiên cứu mới công bố của Đại học Oslo, Na Uy, thì tiếng Pirarra, thổ ngữ của bộ lạc nguyên thủy hiện chỉ còn khoảng 350 người sống ven dòng sông Maicí, khu vực rừng Amazon thuộc Brazil, là ngôn ngữ khó học nhất trong tổng số gần 2.700 ngôn ngữ được sử dụng trên thế giới.

Mặc dù chỉ sử dụng 3 nguyên âm và 8 phụ âm (theo phiên âm của các nhà ngôn ngữ học vì tiếng Pirarra không có chữ viết), nhưng rất nhiều âm thanh cụ thể trong ngôn ngữ Pirarra đã mang nghĩa trọn vẹn như 1 từ.

Ngoài ra, các động từ trong ngôn ngữ này không chỉ chia thành các thì tương lai và quá khứ như trong các ngôn ngữ phương Tây phổ biến mà có tới 65.000 cách biến thể và phối hợp với nhau.

Bên cạnh đó, giao tiếp bằng tiếng Pirarra còn bao gồm cả việc hát, huýt sáo, và nhiều cách biểu đạt khác. Ngôn ngữ này còn dựa trên các âm thanh trầm, có độ vang xa, tiện lợi để giao tiếp trong rừng rậm và dưới các cơn mưa nhiệt đới liên tục như tại vùng sông Maicí.

Theo giáo sư ngôn ngữ học Rolf Theil, người đứng đầu công trình nghiên cứu, tiếng Pirarra có hệ thống phát âm rất đặc biệt, trong đó các trọng âm giữ vai trò đặc biệt quan trọng và đôi khi các từ nghịch nghĩa như “bạn bè” hay “kẻ thù” chỉ khác nhau trọng âm mà thôi.

Một số nhà ngôn ngữ học cho rằng, với mức độ phức tạp của thứ ngôn ngữ này thì một người “nước ngoài” có trí nhớ ở mức trung bình phải mất 10 năm học mới có thể giao tiếp cơ bản.

Đây quả thực là một nghiên cứu đáng chú ý và chắc chắn thứ ngôn ngữ “khó nuốt” này sẽ là đối tượng để các nhà khoa học khám phá sâu hơn nữa trong thời gian tới.

Theo Soha