Philippines không tìm thấy mảnh vỡ chứa xương người nghi của MH370

13/10/15, 11:41 Chưa phân loại

Hôm 12/10, giới chức Philippines thông báo nước này không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào về mảnh vỡ chứa xương người nghi của chiếc máy bay MH370 mất tích hồi tháng 3/2014.

Các nhà điều tra Pháp đang kiểm tra mảnh vỡ máy bay được tìm thấy trên bãi biển đảo Reunion ở Ấn Độ Dương, ngày 29/7/2015. (Ảnh REUTERS)

Các quan chức Philippines nói rằng, ngư dân và dân cư sống ở các đảo phía Nam, nơi các mảnh vỡ được cho là xuất hiện ở khu vực này, không biết về vụ việc.

Hải quân đã đi kiểm tra xung quanh đảo và hỏi những ngư dân ở đó, nhưng họ nói rằng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra, người dân và các trưởng làng cũng đã được kêu gọi hỗ trợ”, ông Elizalde Quiboyen, cảnh sát trưởng tỉnh Tawi-Tawi cho hay.

Trước đó, một người đàn ông tên Jamil Omar đã trình báo tại đồn cảnh sát ở thị trấn Sandakan rằng, một thành viên gia đình ông đã phát hiện mảnh vỡ trong khu rừng ở đảo Pulau Sugbay, tỉnh Tawi-Tawi hồi đầu Tháng 9. Ngoài ra, thành viên trên còn thấy có xương người và lá cờ Malaysia bên trong máy bay. Các mảnh vỡ được cho là có màu sắc của hãng hàng không Malaysia Airlines

Nhà chức trách Malaysia vào cuối tuần rồi cho biết, nước này đang điều tra thông tin trên. Trong khi đó, một quan chức thuộc lực lượng tuần tra bờ biển Philippines cho hay, họ đã nhận được nhiều cuộc gọi hỏi về vụ việc nhưng ông vẫn chưa có được thông tin chính thức.

Chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã biến mất vào ngày 8/3 năm 2014 khi đang bay từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Hoạt động tìm kiếm tập trung chủ yếu ở phía Nam Ấn Độ Dương do dữ liệu chuyến bay cho thấy chiếc máy bay đã đổi hướng ra khỏi đường bay về phía Đông Bắc của mình. Philippines nằm cách khu vực tìm kiếm hiện tại khoảng vài ngàn km về phía Bắc.

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng