Tinh Hoa

Philippines hủy các dự án xây dựng do Trung Quốc đầu tư

Chính phủ Philippines đã tạm gác lại các dự án cơ sở hạ tầng mà họ cho là không khả thi, bao gồm cả dự án đường sắt và xe buýt do Trung Quốc đầu tư.

Cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Duterte hồi tháng 11/2018. (Ảnh qua ABS-CBN News)

Theo Nikkei hôm 15/11, việc chính phủ Philippines quyết định hoãn lại vô thời hạn ít nhất 2 dự án quy mô lớn sử dụng nguồn vốn vay từ Trung Quốc, được xem là nỗ lực cải cách chính sách mới nhất của chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte nhằm hoàn thành các dự án trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2022.

Các dự án có nguồn vốn vay từ Trung Quốc được đánh giá không khả thi trong đợt này bao gồm tuyến xe buýt nhanh, dài 11km, nối khu Bonifacio Global City và sân bay Quốc tế Manila, cũng như giai đoạn tiếp theo của dự án đường sắt hàng tỷ USD trên đảo Mindanao.

Tổng thống Duterte chịu áp lực phải thực hiện lời hứa của chính phủ trong việc mở ra “kỷ nguyên vàng cơ sở hạ tầng”, được thực hiện thông qua các khoản vay giá rẻ từ Nhật Bản và Trung Quốc. Trong gần 3 năm điều hành đất nước, chính quyền ông Duterte đang điều chỉnh lại danh sách các dự án ưu tiên “hàng đầu”.

Theo đó, chính phủ của ông Duterte đang hướng đến việc giảm phụ thuộc vào nguồn vốn vay nước ngoài và ưu tiên phát triển mô hình hợp tác công – tư (PPP), tức sử dụng nguồn vốn tư nhân.

Tổng thống là một người rất thiếu kiên nhẫn. Ông ấy muốn tăng tốc mọi thứ và làm mọi thứ nhanh hơn“, Vince Dizon, cố vấn phụ trách các dự án cấp cao của Tổng thống cho biết.

Chính quyền Philippines cũng đã công bố danh sách 100 dự án ưu tiên của đất nước, bao gồm sân bay, đường sắt, đập và đường bộ, chiếm một nửa trong số 158-178 tỷ USD chi tiêu theo kế hoạch “Xây dựng, Xây dựng, Xây dựng”. Danh sách cũng dự kiến ít nhất 54 dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2022. Danh sách mới bao gồm các dự án nhỏ hơn nhưng có thể dễ dàng hoàn thành vì mang tính khả thi.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Franklin Drillon thuộc phe đối lập có cách nhìn nhận ngược lại, ông cho rằng chính quyền Duterte không còn nhiều thời gian để đảm nhận thêm các dự án nữa. “Thật buồn khi phải nói rằng chương trình ‘Xây dựng, Xây dựng, Xây dựng’ của chính quyền là một thất bại nặng nề. Chính quyền ông Duterte chỉ còn 2 năm rưỡi. Tôi không nghĩ họ sẽ đạt được bất kỳ tiến bộ đáng kể nào”.

Trong khi đó, phát ngôn viên của ông Duterte, Salvador Panelo đã bác bỏ những bình luận như vậy, ông cho rằng đó là nhận định “vô căn cứ”.

Thiện Thành (t/h)