Tinh Hoa

Phát hiện Trung Quốc đưa khí cầu do thám quân sự đến Trường Sa

Ảnh chụp vệ tinh gần đây cho thấy một khinh khí cầu do thám xuất hiện trên khu vực đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng. 

Hình ảnh vệ tinh ngày 18/1 của ISI cho thấy khí cầu do thám của Trung Quốc xuất hiện trên đá Vành Khăn. (Ảnh: ISI) 

Ngày 25/11 vừa qua, ImageSat International (ISI), một công ty chuyên cung cấp ảnh vệ tinh của Israel đã công bố trên Twitter hình ảnh vệ tinh chụp đá Vành Khăn, trong đó xuất hiện một khinh khí cầu của Trung Quốc.

Bức ảnh trên được ISI chụp vào ngày 18/11. Theo ISI, đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy Trung Quốc triển khai thiết bị khí cầu tại khu vực này, và nó có thể được dùng cho mục đích quân sự.

“Lần đầu tiên, khinh khí cầu Trung Quốc, có lẽ được dùng cho mục đích thu thập thông tin tình báo quân sự, đã được ISI phát hiện tại đá Vành Khăn. Việc sử dụng khinh khí cầu cho phép Trung Quốc nhận diện liên tục tình hình tại khu vực giàu tài nguyên này”, ISI viết trên mạng xã hội Twitter, đăng kèm bức ảnh vệ tinh.

Theo chuyên san quân sự Kanwa Asian Defence, Trung Quốc bắt đầu xây dựng hệ thống cảnh báo sớm với thành phần là các khinh khí cầu từ năm 2017. Những khí cầu này được lắp với radar mảng pha để giúp phát hiện máy bay ở tầm thấp.

Loại khí cầu này được cho là có nhiều ưu điểm so với máy bay trinh sát vì có thể bay trong thời gian dài, chi phí thấp, hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết và phạm vi quan sát rộng lớn, có thể lên đến 300 km.

Ngoài ra, khi được kết hợp với radar mặt đất, vệ tinh và máy bay trinh sát cảnh báo sớm, chúng có thể tạo thành một mạng lưới giám sát toàn diện cho quân đội Trung Quốc.

Được biết, đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là một rạn san hô vòng, nằm cách đảo Sinh Tồn Đông 57 hải lý (105,6 km) về phía đông và cách đảo Vĩnh Viễn 51 hải lý (94,5 km) về phía nam.

Những năm gần đây, Trung Quốc đã không ngừng khai thác và quân sự hóa khu vực này qua việc xây dựng đường băng cùng nhiều công trình quân sự phi pháp bất chấp Tòa án Trọng tài quốc tế đã vô hiệu hóa yêu sách phi lý của nước này.

Các tàu nạo vét của Trung Quốc hoạt động trái phép xung quanh Đá Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa. (Ảnh qua South China Morning Post)

Hải quân Mỹ những năm qua nhiều lần đã cho tàu chiến áp sát bãi đá này nhằm mục đích thực thi quyền tự do hàng hải và bác bỏ luận điệu sai trái của Trung Quốc cho rằng đá Vành Khăn có lãnh hải 12 hải lý.

Mới đây hôm 20/11, Mỹ đã cho tàu tác chiến cận bờ (LCS) USS Gabrielle Giffords lớp Independent đi qua khu vực 12 hải lý quanh đá Vành Khăn, “nhằm thể hiện cam kết ủng hộ các quyền, sự tự do và việc sử dụng hợp pháp vùng biển và vùng trời, vốn được đảm bảo cho mọi quốc gia”, theo Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ.

 Thùy Linh (t/h)