Tinh Hoa

Phát hiện ‘thiên thạch đầu tiên của sao Thủy’

Các nhà nghiên cứu tin rằng, thiên thạch màu xanh lá cây được phát hiện ở miền Nam Morocco năm 2012 là một phần của sao Thủy, rơi xuống trái đất tại một thời điểm chưa xác định.

Nếu suy đoán của các chuyên gia là sự thật, đây sẽ là thiên thạch đầu tiên từ sao Thủy hạ cánh xuống trái đất được con người phát hiện. Sở dĩ, NWA 7325 gây được sự chú ý từ các chuyên gia hàng đầu thế giới nhờ sở hữu màu xanh lá cây vô cùng độc đáo. Dù đã vỡ nhưng tổng số 35 mảnh vụn của thiên thạch độc đáo vẫn được ghi nhận 345 gram.

Thiên thạch màu xanh được phát hiện ở Morocco năm 2012.

Kết quả nghiên cứu từ Đại học Washington nghiên cứu cho thấy, NWA 7325 có chứa số lượng đáng kể sắt, ma-giê, nhôm, kẽm và đặc biệt là calcium silicate. Mang so sánh với các số liệu mà Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ghi nhận từ tàu thăm dò sao Thủy Messenger, các nhà khoa học phát hiện ra những điểm tương đồng đáng ngạc nhiên.

Dựa vào số lượng calcium silicate trong mẫu thiên thạch NWA 7325, có thể suy đoán nó là một phần của bề mặt sao Thủy, bị bắn ra khỏi Thủy tinh sau một vụ va chạm với tiểu hành tinh nào đó. Sau thời gian dài chu du trong không gian, NWA 7325 tới trái đất và va chạm với bề mặt địa cầu tại một thời điểm chưa xác định.

Do là hành tinh nhỏ nhất, đồng thời nằm quá gần hệ mặt trời nên mọi phương pháp quan sát sao Thủy gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bức ảnh độ nét cao về bề mặt sao Thủy mới được ghi lại cho thấy những điểm màu xanh đậm trên bề mặt hành tinh này. Chính màu sắc của sao Thủy góp phần khẳng định nguồn gốc của NWA 7325.

Hồng Duy

Theo Infonet

Theo Zing