Tinh Hoa

Phát hiện hai khối hộp dưới đáy biển nghi của MH370

(PLO) – Mới đây, lực lượng tìm kiếm Fugro Survey của Úc và Go Phoenix của Malaysia vừa phát hiện nhiều vật thể nghi là của chuyến bay MH370 sau khi họ tiến hành quét dưới đáy biển bằng hệ thống máy sóng âm.

Hình ảnh chụp từ đáy biển thông qua hệ thống quét “sonar” được phân loại theo các nhóm 1, 2, 3, trong đó hình ảnh phát hiện mới này được xếp vào nhóm 3, tức có nhiều khả năng nhất.

Trong bức ảnh là hai vật thể hình chiếc hộp, và năm vật thể dài-mỏng khác trên đáy biển.

Đảo Reunion nơi đã phát hiện mảnh vỡ MH370 đầu tiên (hình tròn đỏ nhỏ) và khu vực tìm kiếm mới nhất (Search area 2) (ảnh: Australian Transport Safety Bureau)

Hình ảnh chụp sóng âm của lực lượng tìm kiếm Go Phoenix (Malaysia) cho thấy hai khối hộp nghi của MH370 (ảnh: Australian Transport Safety Bureau)

Steve Duffield, giám đốc điều hành Fugro Survey nói rằng những hình ảnh mới này có thể là bước đột phá tiếp theo trong việc tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích hồi năm ngoái.

Trước đó, một mảnh vỡ đã được tìm thấy trên đảo Reunion, Pháp. Phía Úc đã xác nhận mảnh vỡ này là của MH370.

Quốc Bảo

Theo Pháp Luật TP.HCM