Tinh Hoa

Phan Văn Anh Vũ bị tuyên y án 30 năm, tạm giam hai cựu chủ tịch Đà Nẵng

Chiều 12/5, sau một tuần diễn ra phiên phúc thẩm, Tòa án nhân dân Cấp cao Hà Nội đã tuyên y án đối với cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và cựu thượng tá tình báo Phan Văn Anh Vũ.

Ba bị cáo bị tuyên án nặng nhất là Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và Phan Văn Anh Vũ. (Ảnh: plo.vn)

Được biết, các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và Phan Văn Anh Vũ đã bị tòa sơ thẩm tuyên án trước đó về 2 tội danh là “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng ph픓Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Theo đó, tòa nhận định bị cáo Trần Văn Minh “chưa thực sự nhận thấy sai lầm của mình” và bị cáo Vũ vẫn tiếp tục cho rằng mình vô tội. Tòa dựa trên lời khai của các nhân chứng và khẳng định có đủ cơ sở buộc tội ông Vũ, do đó vẫn giữ nguyên mức án với hình phạt cao đối với hai bị cáo. Ông Minh bị tuyên án 17 năm tù, còn ông Vũ 25 năm tù (tổng hợp với các bản án trước là 30 năm tù).

Đáng chú ý là bị cáo Vũ đề nghị xử lý nghiêm các cơ quan tố tụng “đã cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án tạo dựng chứng cứ giả…”, nhưng chủ tọa ngắt lời và yêu cầu bị cáo tập trung vào những đề nghị cuối cùng của mình.

Bị cáo Văn Hữu Chiến, nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được giảm bớt 2 năm tù. Theo nhận định của tòa án, bị cáo Chiến chỉ là người thực hiện theo chủ trương do Trần Văn Minh ký ban hành, không phải đối tượng chủ mưu nên được giảm án.

Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng đã bị bắt tạm giam, chờ ngày thi hành án. 

Bắt tạm giam ông Trần Văn Minh sau khi tòa tuyên án. (Ảnh: plo.vn)

Đối với một số bị cáo, tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ mức án.

Theo đó, Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu phó chủ tịch UBND TP) từ năm năm xuống ba năm tù; Nguyễn Đình Thống (cựu giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng) từ hai năm xuống 18 tháng tù; Trần Phi (cựu tổng giám đốc Công ty XNK Đà Nẵng) từ hai năm xuống 12 tháng tù.

Các bị cáo Lê Anh Tuấn (cựu tổng giám đốc Công ty Cung ứng tàu biển Đà Nẵng), Đào Tấn Bằng (cựu phó chánh Văn phòng UBND tp Đà Nẵng) và Huỳnh Tấn Lộc (cựu tổng giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng) được hưởng án treo thay vì tù giam, mỗi bị cáo bị tuyên 18 tháng.

Các bị cáo bị tuyên y án khác:

Từ Thức (t/h)