Tinh Hoa

Cô giáo quay video bé trai khóc xin ăn sáng để “dằn mặt” phụ huynh chưa đóng tiền ăn

Cô giáo cho hay, vì không thấy tên của con chị trong danh sách đăng ký và biên nhận đóng tiền ăn sáng nên đã không chia suất ăn cho cậu bé. Vị giáo viên này cố tình quay và gửi video để nhắc nhở phụ huynh đóng tiền ăn sáng cho con nếu không muốn con phải khóc lóc đi năn nỉ các cô cho ăn.

Bé mẫu giáo khóc xin cô cho ăn vì mẹ quên đóng tiền, cô giáo quay video gửi cho phụ huynh để “dằn mặt”. (Ảnh qua eva)

Mới đây, trên Soho có bài chia sẻ, vào ngày 17/3 vừa qua, chị Chizhou Yibao sống tại thành phố Trì Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc cảm thấy vô cùng lo lắng và tức giận khi nhận được tin nhắn của cô giáo ở lớp của con kèm theo video quay lại cảnh con trai chị trong bữa ăn sáng tại lớp.

Theo đó, các bạn học sinh đều đang ăn sáng riêng con trai của chị thì khóc lóc van xin cô giáo cho bé ăn. Sau một hồi phớt lờ thì cuối cùng cô giáo cũng quay lại vị trí đặt đồ ăn rồi múc cho bé ít cơm còn thừa với vài lát nhìn giống măng. Chị Chizhou Yibao cảm thấy vô cùng tức giận khi thấy con mình bị phân biệt như vậy, liền gọi điện ngay cho cô giáo để hỏi rõ chuyện.

Cô giáo cho hay, vì không thấy tên của con chị trong danh sách đăng ký và biên nhận đóng tiền ăn sáng nên đã không chia suất ăn cho cậu bé. Vị giáo viên này cố tình quay và gửi video để nhắc nhở phụ huynh đóng tiền ăn sáng cho con nếu không muốn con phải khóc lóc đi năn nỉ các cô cho ăn.

Ban đầu giáo viên phớt lờ tiếng khóc của bé trai nhưng sau đó đã quay lại múc cho bé một ít thức ăn, tuy nhiên đó chỉ là mấy món đơn giản ít chất dinh dưỡng. (Ảnh qua thoidaiplus)

Trái ngược với thông tin từ phía cô giáo, người mẹ khẳng định mình đã đóng đầy đủ tiền, trong đó có cả chi phí ăn sáng hàng ngày ngay trong ngày khai giảng. Người mẹ cho rằng chính cô giáo là người đã quên ghi tên con mình vào danh sách dù đã thanh toán.

Dù chưa xác định được việc người mẹ đã đóng phí hay chưa nhưng cư dân mạng đã vô cùng phẫn nộ trước thái độ của cô giáo, đa phần đều cho rằng cô giáo đã cư xử không đúng mực và không xứng đáng với danh nghĩa một giáo viên. Đáng ra cô giáo nên cho trẻ ăn như bình thường, sau đó liên lạc với phụ huynh để trao đổi rõ ràng vấn đề này chứ không phải là gửi clip với thái độ “dằn mặt”.

Không ai lên tiếng đồng tình với cách giải quyết của cô giáo nói trên vì cho rằng bất kì trẻ nhỏ nào cũng nên được đối xử công bằng dù lỗi lầm thuộc về ai. (Ảnh minh họa qua thoidaiplus)

Cô giáo cũng không thể chỉ vì một chút không hài lòng của mình với phụ huynh mà lại khiến đứa trẻ phải rơi vào tình huống khó xử. 

Hiện câu chuyện trên vẫn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và là đề tài nóng được mọi người quan tâm.  

Yên Yên (t/h)