Tinh Hoa

Ông Trump đề nghị Tập Cận Bình đối thoại trực tiếp với người biểu tình Hong Kong

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/8 đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ những người biểu tình ở Hong Kong để giải quyết tình trạng căng thẳng hiện nay.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter: “Nếu đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình gặp gỡ trực tiếp những người biểu tình, sẽ có một kết thúc có hậu và sáng sủa cho vấn đề Hồng Kông. Tôi không nghi ngờ gì về điều này!”

Sau đó, ông Trump đã nhắc lại đề xuất này trước báo giới tại New Jersey: “Tôi rất lo ngại. Tôi không muốn nhìn thấy một cuộc trấn áp bạo lực. Nếu ông ấy ngồi xuống đối thoại với những người biểu tình – một nhóm đại diện cho những người biểu tình – tôi cá là ông ấy sẽ giải quyết được vấn đề trong vòng 15 phút”. Ông cũng cho biết đã lên kế hoạch điện đàm sớm với Chủ tịch Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh qua USA Today)

Trước đó một ngày, ông Trump cũng tuyên bố sẽ chỉ ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc khi nước này đối xử nhân đạo với các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi ông dẫn tin từ cơ quan tình báo Mỹ cho biết Trung Quốc điều quân tới ranh giới Hong Kong và kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh, thận trọng. 

Tổng thống Mỹ lấy vấn đề Hong Kong làm điều kiện thỏa thuận thương mại với Trung Quốc sau những quan ngại từ Washington rằng Trump cần có quan điểm cứng rắn hơn. Ông đã vấp phải không ít chỉ trích từ các nghị sĩ Mỹ vì đã không đưa ra một đường lối công khai mạnh mẽ hơn trong vấn đề Hong Kong.

Thượng nghị sĩ Jim Risch, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm thứ Ba đã lên án cuộc trấn áp của chính phủ Hồng Kông đối với những người biểu tình: “Người dân Hồng Kông có quyền tự trị mà họ đã được chính phủ Trung Quốc hứa hẹn từ nhiều năm trước. Chính phủ Hồng Kông nên tham gia với người dân của mình để ngăn chặn bất kỳ sự leo thang nào khác. Mọi hành vi đàn áp bạo lực là không thể chấp nhận được”, ông viết trên Twitter.

Hạ nghị sĩ Eliot Engel, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ và nghị sĩ Michael McCaul, lãnh đạo nhóm nghị sĩ Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện hôm thứ Tư cũng đưa ra cảnh báo rằng bất kỳ hành động bạo lực nào của chính quyền Trung Quốc sẽ nhanh chóng phải gặp hậu quả.

”30 năm sau cuộc tàn sát đẫm máu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra cho những người biểu tình dân chủ ôn hòa tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, Trung Quốc nên xem xét lại việc áp đặt biện pháp trừng phạt tàn tạo đối với những cuộc biểu tình ôn hòa. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc tránh phạm những sai lầm tương tự vì thủ đoạn tàn bạo đó sẽ bị cả thế giới lên án và sẽ mau chóng nhận lấy hậu quả”, các nhà lập pháp nói.

Thùy Linh (t/h)