Tinh Hoa

Ông Poroshenko tin tưởng xung đột Ukraine sắp kết thúc

Tổng thống Poroshenko bảy tỏ tin tưởng rằng, cuộc xung đột ở Ukraine đang đi đến hồi kết, nhờ thiết lập thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ Ukraine và phe ly khai.

Tổng thống Poroshenko

“Tôi chắc chắn kế hoạch hòa bình của tôi sẽ được thực hiện. Tôi cảm thấy không còn gì phải nghi ngờ gì nữa khi phần đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất của cuộc chiến tranh đã ở sau lưng chúng ta, tất cả là nhờ vào sự dũng cảm của những binh sĩ Ukraine”, Tổng thống Poroshenko tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Kiev.

Tuần trước, quốc hội Ukraine đã nhất trí với kế hoạch của ông Poroshenko, theo đó quân ly khai ở miền đông sẽ được bầu cử hội đồng địa phương vào ngày 7/12 tới nhằm lập lại trật tự ở khu vực này.

Tuy nhiên, phe ly khai đã bác bỏ đề nghị này và tuyên bố sẽ thành lập quốc hội riêng do họ tự tổ chức và ngày 2/11 tới.

Ông Poroshenko cho biết ông hi vọng Nga hay bất kỳ nước nào khác trong cộng đồng quốc tế không công nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử do phe ly khai tổ chức, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và đảm bảo nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu và khối NATO của nước này không bị ngăn chặn.

Poroshenko cho biết ông dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vòng 3 tuần tới, tuy nhiên không nói rõ địa điểm cuộc họp mà chỉ cho biết nó sẽ diễn ra tại châu Âu. Thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được sau một cuộc điện đàm giữa Poroshenko với Putin và các cuộc đàm phán giữa Kiev với Moscow cùng đại diện phe ly khai tại Minsk, Belarus.

Theo Dantri, BBC