Ông Kim Jong-un lần đầu xuất hiện sau cái chết của anh trai

17/02/17, 10:32 Chưa phân loại

Hàng ngàn người dân Triều Tiên đang vui mừng tham dự lễ kỉ niệm 75 năm ngày sinh cựu lãnh đạo Kim Jong-il, mà không hề hay biết con trai ông mới bị ám sát.

Ông Kim Jong-un tham dự lễ kỷ niệm ngày sinh của cha mình, ông Kim Jong-il.

Ông Kim Jong-un tham dự lễ kỷ niệm ngày sinh cha mình, cựu lãnh đạo Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng. Đây là kỳ nghỉ trong 2 kỳ nghỉ quan trọng nhất của năm tại Triều Tiên, một kì nghỉ nữa sẽ diễn ra vào tháng 4 để kỉ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành.

Ngày 17/2, người lớn và trẻ em Triều Tiên xuống đường tham dự các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày sinh của ông Kim Jong-il, còn được gọi là “Ngày Ngôi sao Sáng ngời”, theo Yonhap.

Ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, hàng ngàn người tới đồi Mansu để đặt hoa và cúi mình trước hai bức tượng lớn của Kim Jong-il và cha ông, Kim Nhật Thành.

Tuy nhiên, hầu hết những người có mặt tại sự kiện này đều không biết rằng con trai của cố lãnh đạo Kim Jong-il, là Kim Jong-nam đã bị sát hại tại sân bay Malaysia vài ngày trước.

Những thành viên trong gia tộc họ Kim, đặc biệt là Kim Jong-nam người đã từng được đề xuất cho vị trí kế nhiệm ông Kim Jong-il rất hiếm khi được đề cập đến.

Trên những phương tiện truyền thông chính thống tại triều Tiên, không có bất kỳ thông tin nào vệ vụ ám sát ông Kim jong-nam được nhắc tới.

Ông Kim Jong-nam, vì thường xuyên lưu lạc tại nước ngoài, được cho rằng gần như không tồn tại trong suy nhĩ của hầu hết người dân Triều Tiên.

Rất ít nguồn tin tại Triều Tiên được phép tiếp cận với bên ngoài, và tất cả những bài báo đều bị giới hạn trong những dòng phán quyết của ông Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-il qua đời năm 2011 do một cơn đau tim, sau 17 năm lãnh đạo Triều Tiên, và Kim Jong-un đã lên kế nhiệm cha.

Sinh nhật ông Kim Jong-il là ngày lễ lớn thứ hai ở Triều Tiên. Ngày sinh của nhà sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành, vị “Chủ tịch vĩnh viễn”, vào tháng 4, được gọi là “Ngày của Mặt trời”, là lễ hội lớn nhất.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới viếng tại Cung tưởng niệm Kumsusan ở Bình Nhưỡng, nơi đặt thi hài của cha và ông nội. Tham dự lễ viếng còn có Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên Hwang Byung-so và các quan chức cao cấp.

Theo Daily Mail

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới