Tinh Hoa

Nga: Nữ biên tập viên giơ biểu ngữ phản đối chiến tranh ngay trên sóng truyền hình

Ngày 14/3/2022, Marina Ovsyannikova – một nữ biên tập viên của Channel One Russia (Kênh 1) – đã cắt ngang chương trình thời sự có tên Thời gian – một chương trình phát trực tiếp được nhiều người xem nhất tại Nga, bằng biểu ngữ phản đối chiến tranh.

Cô Marina Ovsyannikova cắt ngang truyền hình trực tiếp Nga với thông điệp phản đối chiến tranh. (Ảnh cắt từ clip)

Trong khi phát thanh viên đang giới thiệu bình luận về sự trừng phạt của phương Tây đối với Nga do chiến tranh ở Ukraine, thì Marina Ovsyannikova đã xuất hiện sau lưng phát thanh viên, hai tay giơ một biểu ngữ viết rằng: “KHÔNG CHIẾN TRANH. Hãy dừng chiến tranh. Đừng tin vào tuyên truyền. Báo chí đang lừa dối các bạn. Người Nga phản đối chiến tranh.” 

Marina còn hô to nhiều lần: “Hãy dừng chiến tranh. Nói không với chiến tranh.”

Ngay sau đó, cô đã bị bắt và rất có thể sẽ bị khởi tố vì hành động được các quốc gia khác cho là ‘dũng cảm’, nhưng lại không được chấp nhận ở Nga. Pavel Chikov, người đứng đầu nhóm nhân quyền Agora, cho biết Marina đã bị đưa đến đồn cảnh sát Moscow. 

Theo Fox News, trước khi bị bắt, cô Marina cũng đã đăng một video khác trên kênh cá nhân để phản đối việc Tổng thống Putin phát động chiến sự với Ukraine. Cô cho biết: “Những gì đang xảy ra ở Ukraine là một tội ác và Nga là kẻ xâm lược. Và chỉ có một người chịu trách nhiệm cho việc này, đó là Vladimir Putin.

Cha tôi là người Ukraine, mẹ tôi là người Nga, họ chưa bao giờ là kẻ thù của nhau, và chiếc vòng cổ này (Marina đang đeo có màu quốc kỳ của cả 2 nước Nga và Ukraine) là một biểu tượng – rằng Nga phải ngay lập tức dừng cuộc chiến này và các quốc gia anh em của chúng ta vẫn có thể xích lại gần nhau.” 

Cô cũng cho biết bản thân rất hối hận vì đã làm việc cho Kênh 1 trong một thời gian dài. “Những năm gần đây tôi đã làm việc tại Kênh 1 phục vụ tuyên truyền của điện Kremlin. Và bây giờ tôi rất hổ thẹn vì điều này. Hổ thẹn vì đã cho phép bản thân mình nói dối, và hổ thẹn vì đã để người dân bị truyền thông xỏ mũi dắt đi”, cô nói. 

Trong khi Kênh 1 đưa ra thông cáo cho biết đang điều tra vụ việc thì trang CNN cho biết, luật sư của cô Marina hiện đã mất liên lạc với thân chủ.

Theo hãng tin The Guardian thì Marina có thể phải đối mặt với thời gian ngồi tù theo một luật mới được ban hành của Nga, quy định các hành động công khai làm mất uy tín của quân đội Nga… có thể bị phạt tù lên tới 15 năm.

Ngoài ra Marina cũng có thể phải đối mặt với các hậu quả pháp lý khi khuyến khích ‘tình trạng bất ổn dân sự’ bằng cách yêu cầu người Nga biểu tỉnh. 

Tuy nhiên hãng thông tấn nhà nước Nga TASS lại nhận định rằng Marina có thể sẽ chỉ bị giam vài ngày.

Cũng liên quan đến vấn đề biểu tình, OVD-Info, tổ chức theo dõi các cuộc biểu tình và hỗ trợ pháp lý cho những người bị giam giữ cho biết, chính quyền Putin hiện đã bắt giữ khoảng 14.911 người biểu tình kể từ khi phát động cuộc chiến với Ukraine đến nay.

Vũ Tuấn (t/h)