Tinh Hoa

Nổ súng ở Ottawa: Tiết lộ video vụ tấn công

Cảnh sát ở Canada đã phát hành đoạn video cho thấy cách thức một tay súng đơn độc xông vào tòa nhà quốc hội Canada hôm Thứ Tư (22/10).

Sau cuộc đấu súng gây rúng động ở hội trường Quốc hội Gothic, cảnh sát đã tiêu diệt tay súng này.

Ủy viên Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) là ông Bob Paulson giải thích những gì đã xảy ra trên CCTV

Vài phút trước khi xông vào tòa nhà quốc hội, Michael Zehaf-Bibeau, 32 tuổi, đã nổ súng giết hại một quân nhân đang làm nhiệm vụ canh giữ đài tưởng niệm chiến tranh Ottawa gần quốc hội.

Tòa nhà Quốc hội Canada, nơi diễn ra vụ đấu súng hôm Thứ Tư (22/10)

Cuối cùng người đàn ông này đã bị Trung sĩ-at-Arms Kevin Vickers bắn gục.

Zehaf-Bibeau không phải là người nằm trong danh sách những du khách “có nguy cơ cao”, nhưng có dính líu đến đến các phần tử cực đoan, cảnh sát thông tin. Gần đây, người đàn ông này đã xin visa và có ý định đến Syria.

Tại một cuộc họp báo hôm Thứ Năm (23/10), ông Bob Paulson mô tả Zehaf-Bibeau như một tội phạm không gây nguy hiểm gốc Canada, mang cả quốc tịch Libya.

Ông Paulson cho biết, Zehaf-Bibeau không nằm trong số 90 cá nhân bị lực lượng an ninh Canada liệt vào “những du khách có nguy cơ cao”, trái ngược với các báo cáo trước đó.

Cũng không hẳn là người đàn ông này liên quan đến đối tượng vừa cải theo đạo Hồi, vừa giết hại một quân nhân Canada ở Quebec trong vụ tấn công bằng xe hơi hôm Thứ Hai (20/10).

“Có thể [Zehaf-Bibeau] là người bị ảnh hưởng bởi tín ngưỡng cực đoan”, ông Paulson nói.

Trong cuộc tấn công vào sáng Thứ Tư (22/10), người thiệt mạng là nhân viên cảnh sát trong đội danh dự Cpl Nathan Cirillo, 24 tuổi, đến từ Ontario. Cirillo trước khi qua đời đã ở trong hàng ngũ quân nhân canh gác không vũ khí, trong phục trang nghi lễ, tại Nghĩa trang Chiến sĩ Vô danh, gần tòa nhà Parliament Hill ở thủ đô Canada.

Nhân viên cảnh sát trong đội danh dự Cpl Nathan Cirillo.

Theo điều tra của RCMP, Zehaf-Bibeau đến Ottawa vào ngày 2/10, và có ý định giải quyết vấn đề liên quan đến việc xin cấp hộ chiếu.

Vào Thứ Ba (21/10), Người đàn ông này mua chiếc xe màu đen xám Beige, được sử dụng trong cuộc tấn công. Vào khoảng 9h50 Thứ Tư (22/10), Zehaf-Bibeau tiếp cận đài tưởng niệm chiến tranh từ phía sau, bắn hai phát vào Cpl Cirillo, người đã tử nạn ngay sau đó, rồi bắn vào nhân viên an ninh thứ hai. May mắn thay, những phát súng sau đó không chính xác.

Zehaf-Bibeau đã hét lên câu gì đó bằng tiếng Anh, sau đó lái xe về phía Bắc Wellington Street, hướng về phía Parliament Hill. Người đàn ông này dừng ngay trước tổ hợp khối nhà ở phía Đông, rồi lao ra giơ khẩu súng lên khua khoắng.

Phương tiện truyền thông Canada trích dẫn nguồn tin từ cảnh sát tiết lộ hình ảnh về tay súng Michael Zehaf – Bibeau

Video cho thấy kẻ đột nhập cướp xe của một bộ trưởng, rồi phóng tới trung tâm tòa nhà, theo sau là cảnh sát truy đuổi.

Khi tới tòa nhà trung tâm, người đàn ông này bỏ chiếc xe lại và lao vào bên trong. Tại đây đã diễn ra đấu súng với lực lượng an ninh và các nhân viên RCMP của Hạ viện.

Cuối cùng tay súng này đã bị bắn gục bởi Trung sĩ-at-Arms Vickers, cựu sĩ quan cao cấp của RCMP. Sỹ quan Vickers đã được vinh danh tại quốc hội hôm Thứ Năm (23/10).

Cuộc tấn công chỉ diễn ra có 1 phút 23 giây, tính từ lúc Zehaf-Bibeau đậu xe, cho tới khi lao vào trung tâm của tòa nhà Quốc hội và bị hạ gục ngay sau đó.

 Thiên Hà, Công Lý – BBC