Tinh Hoa

Những quốc gia có giá xăng rẻ hơn cả…nước sinh hoạt

Với mức trung bình là 6.000 đồng/ lít, xăng ở những quốc gia dưới đây có giá rẻ hơn cả nước sinh hoạt.

Venezuela hiện là quốc gia có giá xăng rẻ nhất thế giới, khi một lít xăng có giá chỉ bằng 1/15 giá một chai nước uống, và bằng 1/25 giá một lít sữa. Theo thông tin trên trang Boomberg, Venezuela vẫn đang duy trì giá xăng ở mức 0,01 USD/lít (hơn 200 đồng).
Iran là quốc gia có giá xăng rẻ thứ 2 với giá 10,1 xen/lít (tương đương hơn 2.000 đồng).
Ả Rập Saudi xếp thứ 3 trong danh sách này với giá 2.500 đồng/lít xăng.
2.600 đồng/lít là giá xăng ở Libya.
Giá xăng ở Turkmenistan là 4.000 đồng/lít. Những người sở hữu xe hơi ở quốc gia Trung Á này được dùng miễn phí tới 120 lít mỗi tháng. Do đó, giá xăng đắt hay rẻ với họ cũng… không quan trọng.
Kuwait là nước tiêu thụ xăng dầu lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Canada. Thu nhập bình quân tại đây là 123 USD một ngày thế nhưng giá xăng lại chỉ có 4.400 đồng/lít.
Ai Cập là quốc gia đông dân nhất trong các nước Ả rập. Giá xăng ở đây cũng có mức khá rẻ, chỉ hơn 7.600 đồng/lít.
Giá nhiên liệu của Nigeria luôn nằm trong top rẻ nhất thế giới, nhưng vẫn bị coi là đắt đỏ so với thu nhập bình quân ngày chỉ gần 5 USD. Hiện tại, giá xăng ở đây là 12.500 đồng/lít.
Chương trình trợ giá nhiên liệu của Malaysia đã giúp nước này lọt top rẻ nhất thế giới. Giá xăng ở đây chỉ chừng 13.500 đồng/lít.
Đứng cuối trong bảng xếp hạng là Mỹ. Giá xăng ở đây là 2,47 USD/gallon, tương đương khoảng hơn 14.000 đồng/lít.

Theo Kienthuc