Tinh Hoa

Nhìn ngón tay đoán tính cách chuẩn xác theo phương pháp người Nhật

Nếu muốn biết mình là người thế nào trong cả tình yêu lẫn công việc thì hãy ngồi so sánh độ dài ngón tay ngay nhé!.

Tại các nước Á Đông nói chung, bói chỉ tay tương đối phổ biến. Nó có thể bật mí về cuộc đời và tương lai của bạn. Còn ở riêng Nhật Bản, họ lại dựa vào độ dài ngón tay để đọc vị tính cách của người khác. Chỉ cần so sánh độ dài của ngón trỏ và ngón đeo nhẫn, bạn sẽ biết mình thuộc nhóm người quyết đoán, bị động hay phóng khoáng trong tình yêu.

Bạn có trỏ ngắn hơn ngón nhẫn

Bạn có trỏ ngắn hơn ngón nhẫn.

Theo tiếng Nhật, người có ngón trỏ ngắn hơn ngón nhẫn, gọi là Nikushokukei, có nghĩa là “săn mồi”, hay còn gọi là những người thích săn đuổi.

Trong tình yêu, người Nikushokukei là những người theo đuổi, chủ động trong mọi tình huống. Còn trong công việc, họ đầy tự tin và tham vọng. Trừ khi là một nhà lãnh đạo buộc phải đề cao tính tập thể, còn lại họ thích làm việc một mình. Họ luôn có cách tiếp cận hợp lý đến mọi việc và nếu tham gia vào một cái gì đó, họ sẽ dấn thân hết mình.

Các nghiên cứu chỉ ra, ngón nhẫn dài đáng kể hơn so với ngón trỏ có liên quan đến: giỏi tranh luận, tinh thần dẻo dai, khả năng thiên bẩm về thể thao, dễ gây hấn, sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Ngoài ra, họ cũng gặp một số vấn đề sức khỏe. Nữ giới có chứng viêm khớp, còn đàn ông phải đối mặt với ung thư tuyến tiền liệt.

Một nghiên cứu được tiến hành trong năm 2008 cho thấy rằng các thương nhân tài chính thành công nhất có ngón trỏ ngắn hơn ngón nhẫn.

Một nghiên cứu năm 1983 cũng xem xét mối tương quan giữa sự quyết đoán ở phụ nữ và tỷ lệ ngón tay của họ. Phụ nữ có ngón trỏ ngắn hơn so với ngón nhẫn có nhiều khả năng là người quyết đoán và thích cạnh tranh. Và theo Pete Hurd, một nhà thần kinh học tại Đại học Alberta, chuyện phụ nữ có dạng bàn tay này là do đột biến của testosterone trong phát triển bào thai.

Ngón trỏ dài hơn ngón nhẫn

Ngón trỏ dài hơn ngón nhẫn.

Người có ngón trỏ dài hơn ngón nhẫn được người Nhật gọi là Soushokukei hoặc “ăn chay”. Về cơ bản, khi nói đến tình yêu, Soushokukei là những người thích được theo đuổi.

Người Soushokukei ít khả năng chủ động trong tình yêu. Thậm chí họ còn chờ được đối phương làm quen, tán tỉnh, chủ động trước. Người Nhật kết luận, kiểu người này thuần tính, thích sống yên bình, thoải mái. Sở thích của họ thiên về thư giãn và tận hưởng cuộc sống hơn là theo đuổi mục tiêu và tranh đấu. Có lẽ vì thế trong nhóm này không có nhiều người thành công.

Họ cũng có xu hướng nhạy cảm hơn. Nếu mà nam giới có dạng bàn tay này, họ có vẻ hơi nữ tính.

Ngón trỏ ngang bằng ngón nhẫn

Ngón trỏ ngang bằng ngón nhẫn.

Trong phiên bản tiếng Nhật, còn có một dạng thứ ba, gọi là Zasshokukei hoặc “tắc kè hoa”. Những người này có ngón trỏ và đeo nhẫn gần như ngang bằng nhau.

Người Zasshokukei là những người có tinh thần yêu tự do, thích nghệ thuật. Họ có một cuộc sống xã hội phong phú, với nhiều mối quan hệ. Họ đề cao chủ nghĩa tự do, không cam kết trong mối quan hệ. Do tích cách này mà họ khó có thể xác định yên vị với một ai, hoặc ngược lại, nửa kia cũng cảm giác không được tin tưởng khi ở bên họ.

Theo vnexpress