Nhà bình luận tài chính: ĐCSTQ công khai thừa nhận mổ cướp nội tạng

06/07/20, 15:39 Trung Quốc

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc mới đây đã tiến hành sửa đổi “Quy định cấy ghép nội tạng” và công bố bản dự thảo của quy định này. Một nhà bình luận tài chính nổi tiếng cho biết “Đây coi như là thừa nhận rồi, thu hoạch nội tạng của những người trên 18 tuổi có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự!”

ĐCSTQ công khai thừa nhận mổ cướp nội tạng. (Ảnh minh họa qua Pinterest)

Nghiêm cấm thu hoạch nội tạng vị thành niên, người dân kinh hãi

Hôm 2/7, rất nhiều kênh truyền thông của Trung Quốc đã đăng lại một bài báo của tờ Nhật báo Bắc Kinh có tiêu đề là “Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia: Mổ lấy nội tạng của công dân dưới 18 tuổi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự”

Báo cáo cho biết, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc đã tiến hành sửa đổi “Quy định về cấy ghép nội tạng”, trong đó nêu rõ rằng: Hành vi tiến hành thu hoạch nội tạng của công dân mà không được phép của họ, hoặc công dân trước khi qua đời không có nguyện vọng tự nguyện hiến xác, hoặc mổ lấy nội tạng của công dân dưới 18 tuổi sẽ cấu thành phạm tội và phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều đáng nói ở đây không chỉ là nội dung của bản quy định, mà là ở cách tờ Nhật báo Bắc Kinh đưa tin, cùng tội ác thu hoạch tạng là “bí mật công khai” tại Trung Quốc đã làm dấy lên cuộc tranh luận này.

Sau khi được công bố, tin tức này đã gây sốc cho người dân, ngoại giới đặt ra nghi vấn: Lẽ nào trước đây công dân dưới 18 tuổi đã bị thu hoạch nội tạng? Nếu luật này được thực thi thì vẫn có thể được lấy nội tạng của công dân trên 18 tuổi, mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Và dưới đây là 1 vài bình luận:

Ông Hồ Bình (Hu Ping), Tổng biên tập danh dự của tờ Mùa xuân Bắc Kinh (Beijing Spring), đã viết trên Twitter: “Tiêu đề này chẳng lẽ là nói: 1. Trước đây, việc mổ lấy nội tạng của công dân dưới 18 tuổi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 2. Việc mổ lấy nội tạng của công dân trên 18 tuổi sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong quá khứ và cả sau này”.

Một nhà bình luận tài chính nổi tiếng, “Tài Kinh Lãnh Nhãn” (Caijinglengyan), cũng đã đăng trên Twitter rằng: “Đây coi như là thừa nhận rồi, thu hoạch nội tạng của những người trên 18 tuổi có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự!”

Không ít cư dân mạng cũng cho biết: “Người trên 18 tuổi có thể tùy ý lấy nội tạng?”, “Đây không phải là giết người ta sao? Cần phải xử với hình phạt nặng nhất!”.

Tội ác phản nhân loại vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc

Hôm 10/3, một đoạn video phơi bày hành vi thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc đã được công bố trong một sự kiện tại Capitol Hill. Sự kiện do Tổ chức Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản, Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép Tạng tại Trung Quốc và Dự án Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ tổ chức, xoay quanh vấn đề chính quyền ĐCSTQ nhắm tới các nhóm thiểu số để thu hoạch nội tạng, đặc biệt là nhóm Pháp Luân Công và cộng đồng Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

Theo tài liệu của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho thấy, từ năm 2000 đến năm 2005, Trung Quốc có 41.500 ca phẫu thuật thuật cấy ghép nội tạng, nguồn gốc tạng của các ca cấy ghép này không cách nào giải thích được. 

Năm 2006, lần đầu tiên có nhân chứng lộ diện tiết lộ, ĐCSTQ đang cưỡng bức thu hoạch tạng sống của người tập Pháp Luân Công. Trong 10 năm sau đó, ngày càng nhiều chứng cứ chứng minh ĐCSTQ thu hoạch tạng sống đã phạm phải tội ác phản nhân loại.

Tháng 6/2019, Tòa án nhân dân độc lập tại London (Anh Quốc) tuyên án, cáo buộc hành vi thu hoạch nội tạng sống của tù nhân lương tâm của ĐCSTQ đã tồn tại nhiều năm, hành vi này đến nay vẫn còn tồn tại, và người tập Pháp Luân Công lại là nguồn cung cấp nội tạng chủ yếu nhất.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!