Tinh Hoa

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo: Trung Quốc phải chấm dứt đánh cá ‘tận diệt’ tại Ecuador

Vào sáng 3/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra thông cáo lên án hoạt động đánh bắt cá trái phép và ‘tận diệt’ của chính quyền Trung Quốc tại Ecuador, gây suy thoái môi trường biển nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh qua Getty Images)

“Đã đến lúc Trung Quốc phải chấm dứt các hoạt động đánh bắt cá không bền vững, vi phạm pháp luật và làm suy thoái môi trường biển. Mỹ sẽ sát cánh cùng Ecuador trong nỗ lực yêu cầu Bắc Kinh ngừng hoàn toàn việc tổ chức đánh bắt cá bất hợp pháp, không được cấp phép và không có kiểm soát”, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết trong thông cáo. 

Ông Pompeo cũng cho biết rằng, trước những hành vi đánh bắt cá “trái phép, bí mật, vô độ và phá luật, làm xói mòn môi trường biển” này, cộng đồng quốc tế cần “đứng lên để bảo vệ thượng tôn luật pháp và yêu cầu Bắc Kinh chịu trách nhiệm”.

Theo Daily Mail, quy mô đánh bắt cá là rất lớn, với một đội tàu cá gồm 265 chiếc trải dài hơn 300 dặm, thậm chí có thể quan sát thấy từ hình ảnh vệ tinh.

Hiện Ecuador đã điều lực lượng đến để theo dõi hoạt động của nhóm tàu cá Trung Quốc. Trong khi đó, một quan chức chính phủ nước này khẳng định đang chuẩn bị các biện pháp ngoại giao cần thiết nhằm yêu cầu chính quyền Bắc Kinh giải tán những tàu đánh bắt cá này. 

Ba năm trước, một tàu cá Trung Quốc bị chặn vì tiến vào vùng đặc quyền kinh tế quanh đảo Galapagos, chính phủ Ecuador đã phát hiện 300 tấn vây cá mập đầu búa đông lạnh.

Bộ Ngoại giao Mỹ lên án hoạt động đánh bắt cá trái phép và ‘tận diệt’ của chính quyền Trung Quốc tại Ecuador. (Ảnh qua Reuters)

Không chỉ vậy, đội tàu cá Trung Quốc còn xả ra biển 25.000 chai nhựa mỗi ngày. Trong 3 tháng đầu năm 2019, có đến 8 tấn rác thải nhựa do đội tàu cá xả ra biển được thu lại. Theo Esme Plunkett, Nhà sinh học người Anh cho biết, sẽ cần đến 450 năm để đống rác thải này có thể phân hủy, điều này gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Nhiều sinh vật biển, như cự đà biển, rùa và sư tử biển, cũng đã bị mắc kẹt trong các tấm lưới nhựa hoặc nuốt phải đồ nhựa. 

Tuy nhiên, vào ngày 23/7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ecuador đã ra tuyên bố khẳng định Trung Quốc là một nước “đánh bắt có trách nhiệm” và sẽ không tiến hành các hành vi tàn phá môi trường biển.

Trước đây, Ecuador tỏ ra nhún nhường trước chính quyền Trung Quốc vì bị mắc kẹt trong bẫy nợ trị giá 6 tỷ USD (139.000 tỷ đồng) khi tham gia vào dự án Vành đai và Con đường của Bắc Kinh. Tuy nhiên, thời gian gần đây Ecuador đã thay đổi thái độ, và tỏ ra cương quyết hơn đối với các hành vi sai trái của phía chính quyền Trung Quốc.

Lương Phong(t/h)