Tinh Hoa

Nghiên cứu của TQ: Kháng thể virus Vũ Hán chỉ có thể duy trì trong 2 đến 3 tháng

bung phat dich - nghien cuu khoa hoc

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố rằng vắc-xin virus Vũ Hán vừa mới được phát triển có thể khiến con người “sản xuất kháng thể 100%”. Nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đây có thể chỉ là một sự an ủi về tâm lý. Theo bài báo mới nhất của các học giả Trung Quốc, hầu hết các kháng thể của virus Vũ Hán chỉ có thể tồn tại trong 2 đến 3 tháng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố rằng vắc-xin virus Vũ Hán vừa mới được phát triển có thể khiến con người “sản xuất kháng thể 100%”. Nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đây có thể chỉ là một sự an ủi về tâm lý. (Ảnh: Futuremedicineindia)

Nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu của Trung Quốc, và bài báo đã được công bố trên tạp chí “Y học Tự nhiên” (Nature Medicine) vào ngày 18/6.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu trên 37 bệnh nhân có triệu chứng và không có triệu chứng tại quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Nhóm nghiên cứu đã phân tích mẫu máu của hai nhóm người này sau vài tuần phục hồi và phát hiện ra rằng, 62,2% người không có triệu chứng có thể tạo ra kháng thể trong thời gian ngắn, con số này ở những người có triệu chứng là 78,2%.

Tuy nhiên, sau 8 tuần, 81,1% bệnh nhân không có triệu chứng bị giảm kháng thể và con số này ở những người có triệu chứng là 62,2%. Đến cuối thử nghiệm, 40% người không có triệu chứng không phát hiện được kháng thể và ở những người có triệu chứng là 12,9%.

Ngoài ra, mức độ của 18 cytokine tiền viêm và các cytokine kháng viêm ở những người không có triệu chứng cũng thấp, điều đó có nghĩa là những người không có triệu chứng có phản ứng miễn dịch yếu đối với virus.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, bất kể bệnh nhân có triệu chứng hay không có triệu chứng, hầu hết các kháng thể của họ chỉ có thể được duy trì trong 2 đến 3 tháng. Ngược lại, người ta tin rằng kháng thể ở bệnh nhân mắc hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) và hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) có thể kéo dài khoảng 1 năm.

Bài viết nhấn mạnh rằng, mặc dù quy mô của nghiên cứu này tương đối nhỏ, nhưng nó có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các quốc gia trong việc cân nhắc chính sách “hộ chiếu miễn dịch”.

Đồng thời, một nghiên cứu hợp tác giữa các học giả từ 2 nước Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng kết luận rằng: “Cơ thể con người không có khả năng tạo ra các kháng thể hữu hiệu bảo vệ lâu dài chống lại coronavirus mới (virus Vũ Hán).”

Số lượng mẫu được lấy trong nghiên cứu này là tương đối lớn. Trong số hơn 23.000 mẫu được thử nghiệm đến từ Vũ Hán, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra có ít nhất một phần tư trong đó đã bị nhiễm virus ở một giai đoạn nhất định, nhưng đến tháng 4, chỉ có 4% trong số đó có kháng thể.

Nghiên cứu đã được công bố trên trang web sinh vật y học MedRix, nhưng chưa được các giới chuyên môn đánh giá thông qua.

Trước đó, ở cả Trung Quốc và Hàn Quốc đều xuất hiện một số lượng lớn các  bệnh nhân “dương tính trở lại” sau khi xuất viện.

Minh Huy (Theo NTDTV)