Tinh Hoa

Nghệ An: Cá chết hàng loạt, không rõ nguyên nhân trên sông Bùng

Trong hai ngày 17 – 18/9, trên sông Bùng (đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An) xuất hiện cá chết hàng loạt ở các hộ nuôi cá lồng trên sông và cá tự nhiên.

Trong hai ngày qua cá lồng của gia đình ông Thanh đã chết hơn 1 tấn. Cá chết ông vớt mang về đào hố chôn trong vườn để không gây ô nhiễm môi trường.

Ông Chu Văn Thanh (63 tuổi) trú ở xóm 6 xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu – hộ nuôi cá lồng trên sông Bùng cho biết, khoảng 10h sáng ngày 17/9, tại 3 lồng nuôi cá của gia đình ông bỗng xuất hiện cá chết hàng loạt.

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn của buổi sáng, cá đã chết trắng cả 3 lồng. Sau hai ngày 17 -18/9, 3 lồng cá của gia đình đã chết hơn 1,5 tấn cá sắp thu hoạch. Thiệt hại khoảng 500 triệu đồng”, ông Thanh cho biết.

 Ngày 17/9 cá lồng trên sông Bùng đã bất ngờ chết nổi trắng chưa rõ nguyên nhân.

Ông Thanh thả 15.000 ngàn con cá giống trong 3 lồng nuôi trên sông Bùng từ đầu năm 2016 đến nay. Nhưng hiện nay gần như mất trắng.

Cũng theo ông Thanh, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng cá chết, mà trước đó vào khoảng đầu tháng 6 và tháng 7 âm lịch cũng đã xảy ra hiện tượng cá chết như vậy, nhưng ít hơn.

Không chỉ cá nuôi lồng của hộ ông Thanh bị chết hàng loạt, ngày 17/9, cá tự nhiên trên sông Bùng cũng chịu chung số phận. Hàng trăm người dân sống dọc hai bên sông Bùng đoạn qua xã Diễn Kỷ, Diễn Hạnh và Diễn Quản, đã vớt được khoảng 1 tấn cá.

Cá chết được người dân vớt lên và đưa đi chôn.

Theo người dân, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nước sông Bùng bị ô nhiễm, mặt nước xuất hiện màu đỏ sẫm, bốc mùi hôi thối.

 Tối 18/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Thế Hiếu – Trưởng phòng Nông Nghiệp huyện Diễn Châu cho biết: “Hiện tượng cá chết trên sông Bùng hai ngày qua là có. Hiện chúng tôi đã nắm được vấn đề và đã báo cáo lên Sở TN&MT và Sở NN&PTNT tỉnh. Chúng tôi cũng đã đưa cán bộ của 2 Sở nói trên ra để kiểm tra và lấy mẫu nước, mẫu cá chết để đưa xét nghiệm tìm nguyên nhân cụ thể. Theo thông tin mới nhất thì trước mắt cơ quan chức năng phát hiện ôxy trong nước là rất thấp, chỉ có 0,2 phần nghìn”.

Hiện nguyên nhân cá chết bất thường trên sông Bùng vẫn đang được làm rõ.

Theo Dân Trí