Tinh Hoa

Nghệ An: Bắt 3 người Trung Quốc làm giả thẻ ATM, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Một nhóm 3 đối tượng người Trung Quốc gắn thiết bị điện tử vào máy ATM, lấy cắp mật khẩu, thông tin khách hàng gửi về Trung Quốc giải mã, chế tạo thẻ ATM giả chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các chủ thẻ đã bị bắt vào ngày 16/9 vừa qua.

Bắt 3 người Trung Quốc gắn thiết bị điện tử vào máy ATM đánh cắp mật khẩu, rút tiền. (Ảnh qua dkn)

Ngày 16/9, Yang Chang Cai (33 tuổi), Deng Cong Cong (29 tuổi) và Lian Yu (35 tuổi, cùng trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) đã bị Công an TP. Vinh (Nghệ An) tạm giữ về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo điều 290, Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, vào tháng 8/2019, nhóm 3 đối tượng trên đã nhập cảnh vào Việt Nam, thuê một khách sạn trên địa bàn TP. Vinh để nghỉ ngơi. Qua quá trình theo dõi, Công an TP. Vinh phát hiện nhóm người Trung Quốc trên có dấu hiệu khả nghi nên đã lập chuyên án mang bí số T919 để tập trung điều tra, triệt xóa nhóm đối tượng này.

Sau quá trình điều tra, nắm bắt hành tung của các đối tượng trên, ngày 11/9, Ban chuyên án tiến hành kiểm tra hành chính nhóm đối tượng này khi đang lưu trú tại khách sạn Thành An trên đường Nguyễn Thái Học (Quang Trung, Vinh, Nghệ An).

Nhóm nghi phạm quốc tịch Trung Quốc làm giả thẻ ATM để chiếm đoạt tài sản. (Ảnh qua tuoitre)

Tại đây, các lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 333 thẻ ngân hàng nghi là giả, trong đó có 319 thẻ đã được quét thông tin về chủ tài khoản, 22 thẻ đã bị rút tiền ra khỏi tài khoản với số tiền gần 300.000.000 đồng và 14 thẻ trắng, 3 thiết bị điện tử, 2 máy tính xách tay…

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện thành công 2 lần cài đặt các thiết bị điện tử vào máy ATM của ngân hàng Vietinbank tại phường Hưng Dũng (TP. Vinh). Nhằm đánh cắp thông tin tài khoản phục vụ cho việc làm giả thẻ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện thành công các phi vụ này, Denh Cong Cong và Lian Yu sử dụng các thiết bị điện tử gắn vào máy rút tiền tự động ATM để đánh cắp mật khẩu và thông tin tài khoản cá nhân của khách hàng rồi chuyển cho đối tượng Yang Chang Cai.

Tang vật 333 thẻ ATM giả. (Ảnh qua congan)

Sau khi nhận được thông tin Chang Cai sẽ gửi dữ liệu này về Trung Quốc cho một đối tượng khác tên là Lý Văn giải mã. Khi hoàn tất việc giải mã, Lý Văn chuyển lại thông tin cho Yang Chang Cai và đồng phạm để chế tạo thẻ ATM giả và đi rút tiền.

Được biết, trước khi tiến hành cài đặt các thiết bị điện tử vào các cây ATM ở TP. Vinh (Nghệ An), nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi phạm tội ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Sáng 16/9, Công an thành phố Vinh đã đưa nhóm nghi can này tới một cây ATM để thực nghiệm điều tra. 

Công an tiến hành thực nghiệm hiện trường. (Ảnh qua congan)

Hiện, Ban chuyên án đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc trên.

Vũ Tuấn (t/h)