Tinh Hoa

Ngân hàng Thế giới giảm mạnh cho Trung Quốc vay tiền sau khi ông Trump lên tiếng

Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết sẽ giảm các khoản cho vay Trung Quốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tổ chức tài chính này ngừng ngay việc cho Bắc Kinh vay tiền, theo The Guardian.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass phát biểu ở Washington hồi tháng 2/2019, khi còn là thứ trưởng tài chính Mỹ. (Ảnh qua abcnews.go.com)

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass vừa cho biết: “Các khoản cho vay của WB đối với Trung Quốc đã giảm mạnh và sẽ tiếp tục giảm như một phần thỏa thuận của chúng tôi đối với tất cả cổ đông, trong đó có cả Mỹ. Chúng tôi sẽ ngừng cho vay khi các nước trở nên giàu có hơn”.

WB đã kiểm tra nghiêm ngặt các khoản vay của Trung Quốc trong những tháng gần đây sau khi có suy đoán nước này dùng khoản vay 50 triệu USD năm 2015 cho một dự án giáo dục đã được sử dụng để tài trợ các trại cải tạo ở Tân Cương. 

Hồi tháng 11/2019, WB cho biết, tuy họ không tìm thấy bằng chứng, song đã thu nhỏ quy mô cho Trung Quốc vay. Trên thực tế, khoản cho vay của WB đối với Trung Quốc đã giảm từ 2,4 tỷ USD năm 2017 xuống 1,3 tỷ USD trong năm nay. 

Trước đó, Tổng thống Donald Trump hôm 6/12 đã đặt câu hỏi: “Tại sao Ngân hàng Thế giới lại cho Trung Quốc vay tiền? Điều này sao có thể xảy ra? Trung Quốc có rất nhiều tiền và nếu không có thì họ sẽ tạo ra. Hãy dừng ngay [việc cho Trung Quốc vay tiền]!”

Bình luận của ông Trump về các khoản cho vay của WB đối với Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh đàm phán thương mại Mỹ – Trung vẫn bế tắc sau những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại đã kéo dài 18 tháng. Giới quan sát cho rằng vẫn không thể chắc chắn về thỏa thuận thương mại một phần giữa 2 bên.

Thiện Thành (t/h)