Tinh Hoa

Nga mất 140 tỉ USD do lệnh trừng phạt và giá dầu giảm

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa nhận đai đen môn karate vào hôm Thứ Sáu (21/11), tuy nghiên có lẽ điều này chưa thể giúp ông chiến đấu với những thiệt hại mà nước này phải gánh chịu từ sau lệnh trừng phạt và việc giá dầu sụt giảm.

Giá dầu giảm khiến Nga có thể thiệt đến 100 tỉ USD một năm, trong lúc trừng phạt của phương Tây lấy đi của nước này 40 tỉ USD, theo Bộ trưởng Tài chính Nga là Anton Siluanov.

Bộ trưởng phát biểu hôm Thứ Hai (24/11) tại một diễn đàn ở Moscow. Có tin cho rằng, Nga có thể cắt sản lượng dầu ước chừng 300.000 thùng một ngày để nâng giá.

Tổng thống Vladimir Putin từng phát biểu, Nga có thể chịu “hậu quả thảm khốc” vì trừng phạt, giá dầu giảm và đồng rúp mất giá.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) có thể sẽ cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá. Iran, Libya và Venezuela đã kêu gọi OPEC làm việc này.

Bộ trưởng năng lượng Nga là Alexander Novak tuần rồi cho biết, Moscow đang cân nhắc việc cắt giảm, nhưng chưa có quyết định.

Mỹ, châu Âu và các quốc gia khác trong năm nay đã cùng lúc áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga vì vai trò của nước này trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Đáp lại, Nga ra lệnh cấm nhập khẩu nhiều loại thực phẩm từ các quốc gia này, khiến những quốc gia chuyên xuất khẩu thực phẩm của châu Âu phải lao đao, ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế toàn cầu.

Ông Siluanov trước đây từng đề cập việc chính phủ đang phải vật lộn với mức doanh thu thấp, theo đó ông nói về việc cắt giảm chi tiêu xuống 10%.

Cũng theo vị Bộ trưởng này, người Nga hiện đang chuyển đổi tiền tiết kiệm từ rúp sang loại ngoại tệ khác khiến giá trị đồng tiền nước này giảm mạnh. Đồng rúp của Nga đã giảm khoảng 27% so với đồng USD kể từ đầu năm.

Theo BBC, CNN