Tinh Hoa

Nga cứu ngân hàng khỏi phá sản, đối mặt dự báo suy thoái năm 2015

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) cho biết sẽ cấp cho Trust Bank tới 30 tỷ rúp (530 triệu USD) để giúp ngân hàng này tránh được cảnh phá sản, trong khi đó kết quả khảo sát của Reuters, nước này sẽ rơi vào suy thoái năm 2015.

Nga đã phải hỗ trợ Trust Bank để giúp ngân hàng này khỏi phá sản.

CBR cũng cho biết, Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi (DIA) thuộc CBR, tổ chức chịu trách nhiệm quản lý các ngân hàng bị tác động bởi khủng hoảng, sẽ bắt đầu giám sát Trust Bank kể từ ngày Thứ Hai (22/12).

Theo quy định mới được Chính phủ Nga ban hành cuối tuần trước, hệ thống ngân hàng nước này có thể nhận được khoản hỗ trợ vốn 1.000 tỷ rúp trước sức ép từ đà lao dốc của đồng rúp và các lệnh trừng phạt của phương Tây bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

CBR cho biết sẽ sớm chọn một nhà đầu tư hàng đầu để giải cứu Trust Bank, rất có thể là một trong những ngân hàng lớn tại nước này.

Hôm Thứ Hai (22/12), CBR cho biết, ngân hàng này đã giới hạn mức hoán đổi ngoại tệ qua đêm trong ngày ở mức 10 tỷ USD nhằm xoa dịu tình trạng thiếu hụt đồng rúp trên thị trường tiền tệ.

Cùng ngày, cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin cảnh báo nước này đang tiến vào một “cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện” và sẽ rơi vào suy thoái trong năm tới.

Theo cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, nền kinh tế Nga trong năm 2015 sẽ rơi vào suy thoái lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và chỉ số lạm phát sẽ lên mức 2 con số mà nguyên nhân là do giá dầu giảm và các lệnh trừng phạt của Châu Âu.

Theo dự đoán của 11 chuyên gia kinh tế, GDP của Nga sẽ giảm 3,6% trong năm 2015. Sau khi mức độ tăng trưởng kinh tế trong năm nay chỉ đạt 0,5%, tình trạng suy thoái sẽ thách thức Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông cam kết trong tuần trước rằng nước Nga sẽ hồi phục sau “một thời gian khó khăn”.

Các chuyên gia kinh tế cũng dự đoán, đồng Rúp sẽ chịu áp lực giảm giá, buộc ngân hàng trung ương Nga nâng cao lãi suất cho đến khi tình hình tốt hơn trong năm 2015.

Danske Bank có dự báo bi quan nhất về GDP của Nga khi cho biết, nền kinh tế nước này sẽ giảm 7,9% trong năm tới, tương tự như tình hình khủng hoảng toàn cầu năm 2009.

Do kết quả của các vấn đề địa chính trị, biện pháp trừng phạt Phương Tây và phản ứng của chính phủ Nga năm 2014, đã có dấu hiệu gia tăng đáng kể chỉ số lạm phát và chi phí vay vốn nước ngoài.

Kết quả cuộc khảo sát của hãng tin Reuters dự kiến, lạm phát của Nga sẽ đạt 10,1% vào cuối năm nay, gần gấp đôi so với mức mục tiêu 5,5% của ngân hàng trung ương Nga, sau đó sẽ giảm xuống 9,2% trong năm 2015.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin cho biết, lạm phát dự kiến sẽ đạt 12%-15% vào năm 2015 nếu Nga lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn diện.

Việc đồng Rúp mất giá hơn 40% trong năm nay đã khiến ngân hàng trung ương Nga tăng lãi suất lên mức 17% khiến lĩnh vực tín dụng thương mại bị thương tổn nặng nề.

Đồng Rúp đã hồi phục nhẹ thời gian gần đây lên mức 55 Rúp/USD do giá dầu ổn định và một loạt các biện pháp của ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ các ngân hàng và thắt chặt thanh khoản của đồng Rúp.

Tuy nhiên, thị trường tiền tệ Nga vẫn phải đối mặt với thời kỳ khó khăn. Các chuyên gia kinh tế dự báo đồng Rúp sẽ kết thúc năm 2014 ở mức 60 Rúp/USD và kết thúc năm 2015 ở mức 50 Rúp/USD.

Theo NĐH, Vietstock