Tinh Hoa

NATO tổ chức tập trận ở các nước vùng Baltic

Cuộc tập trận 7 ngày của NATO vẫn đang diễn ra ở nước cộng hòa Latvia; đây là cuộc tập trận nhằm thể hiện cam kết của NATO đối với các nước vùng Baltic, theo thông tin từ RT.

Cuộc tập trận mô phỏng lại việc triển khai quân trong tình huống khủng hoảng và dự kiến sẽ kéo dài đến tận hôm nay (8/9). Có khoảng 2.000 binh sỹ đến từ 9 nước khác nhau đã tham dự vào cuộc tập trận này.

Khoảng 500 lính nhảy dù đã hạ cánh xuống sân bay Lielvarde, cách thủ đô Riga của Latvita khoảng 60km vào hôm 5/9. Tướng Hans-Lothar Domrose, chỉ huy quân đội của NATO tại Brunssum, Hà Lan cho biết: “Chúng tôi muốn đảm bảo với người dân rằng chúng tôi có thể bảo vệ họ. Chúng tôi muốn gửi đi thông điệp rằng bất cứ ai muốn đe dọa NATO, đó không phải là điều mà các bạn nên làm. NATO sẽ luôn luôn bảo vệ người dân của mình”.

Sau các cuộc tập trận ở Latvia sẽ là các cuộc tập trận khác ở Đức, Na Uy, Ukraine và Ba Lan vào cuối mùa thu này.

Cuộc tập trận này được NATO thống nhất sau hội nghị thượng đỉnh tại Wales. Cũng trong hội nghị này, NATO đã thành lập 1 lực lượng phản ứng nhanh bao gồm 4.000- 5.000 lính, có khả năng triển khai một cách nhanh chóng ở bất kỳ quốc gia nào là thành viên của NATO trong vòng 48 giờ.

Việc tập trận của NATO gây nên sự xáo trộn cho Moscow. Nga cho rằng NATO đã lợi dụng cuộc khủng hoảng ở Ukraine để thúc đẩy sự hiện diện quân sự của mình đến gần biên giới Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho biết việc tập trận của NATO sẽ phá hoại tiến trình hòa bình mong manh ở miền Đông Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: “Các cuộc diễn tập quân sự đã được lên kế hoạch sẽ làm gia tăng sự căng thẳng, gây ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình đang được thiết lập, đồng thời mở rộng thêm sự chia rẽ ở Ukraine”.

Theo VOV, RT