Tinh Hoa

Nắng nóng tăng cường đến hết tuần

Từ nay đến 10/5, nắng nóng sẽ mở rộng và tăng cường trên phạm vi toàn quốc

(Ảnh minh họa qua zingnews.vn)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (TTDBKTTVQG) chiều nay (4/5) đã phát cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1 trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, từ hôm qua 3/5 đến trưa nay 4/5, nắng nóng đã phủ trên diện rộng ở các vùng Tây Nguyên, Nam Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm, có nơi thậm chí lên tới 40 độ.

Dự báo của TTKTTVQG cho thấy từ ngày 5-6/5, nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng và bao phủ từ miền Trung Trung Bộ trở ra toàn Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Cá biệt ở Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có thể vượt trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài từ 11-17 giờ trong khi độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến ở mức 35-50%.

Giai đoạn nửa sau của tuần này (7-10/5), nắng nóng vẫn tiếp tục gia tăng và cảnh báo nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 37 – 40 độ, cục bộ trên 40 độ; nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến ở 30-45%.

Riêng đối với các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ, nắng nóng có thể sẽ xảy ra với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở 35-37 độ trong các ngày 5-10/5; nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ, hơi nhẹ hơn so với miền Bắc.

Tại Hà Nội, dự báo ngày mai 5/5 có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ. Đến ngày 6/5, nắng nóng tiếp tục tăng với nên nhiệt độ cao nhất phổ biến ở 36-38 độ, và sẽ gay gắt hơn vào nửa sau tuần 7-10/5 với nền nhiệt phổ biển 37-40 độ, thậm chí có nơi trên 40 độ.

Từ Thức (t/h)