Tinh Hoa

Mỹ và Nhật ký kết hiệp định thương mại song phương

Hôm 7/10 vừa qua, Mỹ và Nhật Bản đã ký một hiệp định thương mại song phương nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ giữa 2 nước. Tổng thống Trump gọi đây là một thắng lợi lớn vì hiệp định này đã mở ra thị trường nông sản có trị giá lên đến 7 tỷ USD cho Mỹ.

Tổng thống Donald Trump bắt tay Đại sứ Nhật Bản tại Hoa Kỳ Shinsuke Sugiyama sau khi ký thỏa thuận thương mại trong Phòng Roosevelt của Nhà Trắng vào ngày 7/10/2019. (Ảnh qua Epoch Times)

Ông Trump mô tả thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ – Nhật Bản là một chiến thắng to lớn cho cả 2 quốc gia, đặc biệt là với nông dân Mỹ. Thỏa thuận này sẽ giúp nông dân Mỹ có thể tiếp cận nhiều hơn với thị trường Nhật Bản.

Theo Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR), Nhật Bản là thị trường nông nghiệp lớn thứ 3 của các nhà xuất khẩu Mỹ. Năm 2018, Mỹ đã xuất khẩu lượng nông sản, thực phẩm trị giá tới 13 tỷ USD sang Nhật, bao gồm: ngô, thịt bò và các sản phẩm từ thịt bò, thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn, đậu nành, lúa mì.

Nhà Trắng cho biết hơn 90% hàng nhập khẩu nông sản của Mỹ vào Nhật sẽ được miễn thuế hoặc nhận được các ưu đãi thuế quan.

Bên cạnh thỏa thuận nông nghiệp, Hiệp định thương mại kỹ thuật số Hoa Kỳ – Nhật Bản cũng được ký kết với tổng trị giá 40 tỷ USD.

Thỏa thuận này được công bố lần đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tháng 8 ở Biarritz, Pháp. 2 nước cũng đã ký một thỏa thuận về nguyên tắc hợp tác thương mại song phương tại đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 25/9/2019.

 Hiện tại Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Mỹ sau Trung Quốc, Canada và Mexico. Vào tháng 8 vừa qua, nước này đã vượt qua Trung Quốc để trở thành chủ nợ công nước ngoài lớn nhất của chính phủ Mỹ. Nhật Bản cũng là nguồn đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 vào Mỹ trong năm 2018.

Video: Mỹ-Nhật ký kết hiệp định song phương tại nhà trắng vào ngày 7/10/2019

Theo báo cáo của USTR, vào năm 2018, tổng giá trị xuất khẩu của Mỹ sang Nhật đạt tới 121 tỷ USD, trong đó có 76 tỷ USD hàng hóa và 45 tỷ USD dịch vụ. Tổng nhập khẩu Hoa Kỳ là 179 tỷ USD, với hàng hóa chiếm hơn 80% lượng nhập khẩu, đáng chú ý nhất là 30% hàng nhập khẩu tập trung vào xe cơ giới và phụ tùng.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)