Mỹ kêu gọi thế giới hành động tích cực hơn chống Ebola

26/09/14, 17:11 Chưa phân loại

Tại cuộc họp cấp cao của Liên Hợp Quốc diễn ra hôm Thứ Năm (25/9), Tổng thống Barack Obama cảnh báo, có một sự chênh lệch đáng kể giữa những hành động đã và cần thực hiện để ngăn chặn Ebola bùng phát tiếp ở Tây Phi.

Tổng thống Barack Obama phát biểu tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng 9/2014.

Các lãnh đạo của những quốc gia đang gặp khó khăn nhất như Tổng thống Sierra Leone cũng kêu gọi thêm viện trợ để chống lại nạn dịch “tồi tệ hơn chủ nghĩa khủng bố”.

Phiên họp khẩn cấp của Liên Hợp Quốc về dịch bệnh Ebola đã phản ánh mối quan ngại sâu sắc của thế giới đối với trận dịch đã giết chết gần 3.000 người.

Các cơ quan y tế Hoa Kỳ cảnh báo, đến giữa Tháng Giêng năm sau, số lượng người nhiễm bệnh có khả năng lên ít nhất 1,4 triệu, và sẽ giảm đáng kể nếu những nỗ lực kiểm soát được đẩy mạnh.

Tổng thống Obama cho biết, lý do đơn giản là viện trợ quốc tế chưa đủ nhanh để kiểm soát dịch bệnh ở Tây Phi. “Nếu cứ để dịch bùng phát như hiện giờ, sẽ có thêm rất nhiều người thiệt mạng. Do đó, hội nghị lần này không phải là nơi cần nhiều tranh cãi và chờ đợi phản ứng của mọi người. Chúng ta phải hành động thật nhanh để thay đổi tình hình”, Tổng thống Obama phát biểu kết thúc phiên họp kéo dài 3 ngày của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Thứ Năm (25/9), các nhà lập pháp hàng đầu trong Quốc hội cũng đã thông qua kế hoạch sử dụng số tiền còn lại từ cuộc chiến ở Afghanistan để đóng góp vào quỹ hỗ trợ 1 tỷ USD chống Ebola của Tống thống Hoa Kỳ.

Tổng thống Obama từng chịu chỉ trích từ các quốc gia Tây Phi vì phản ứng chậm trễ trong việc đối phó dịch bệnh. Tuần trước, ông Obama cũng đã phác thảo một kế hoạch quy mô hơn. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ cử 3.000 binh sĩ đến Liberia để xây dựng các cơ sở y tế, thành lập đội huấn luyện đối phó dịch bệnh.

Nhiệm vụ của Lầu Năm Góc sẽ gồm cung cấp phương tiện vận chuyển cá nhân, vật tư và trang thiết bị y tế như lều trại cho nạn nhân Ebola để cách ly những bệnh nhân nhiễm virus.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu là Jose Manuel Barroso thông báo hôm Thứ Năm (25/9), Liên minh châu Âu đã viện trợ thêm gần 40 triệu USD để chặn dịch.

Bệnh dịch Ebola bùng phát mạnh nhất tại những quốc gia như Sierra Leone, Liberia và Guinea, gây không ít khó khăn do thiếu thốn phương tiện điều trị cho đội ngũ cứu trợ.

“Cơ sở y tế gồm 150 giường bệnh ở Monrovia (Liberia) mở cửa trong vòng 30 phút mỗi buổi sáng. Số bệnh nhân được tiếp nhận hàng ngày rất ít do chỉ khi có ca tử vong mới còn  giường trống”, Joanne Liu, Chủ tịch Tổ chức Bác sĩ Không biên giới phát biểu tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc.

Bệnh nhân Ebola chờ đợi bên ngoài trung tâm điều trị Island Clinic ở thủ đô Monrovia, Liberia.

Hành động kêu gọi sự giúp đỡ nhiều hơn từ phía cộng đồng quốc tế của lãnh đạo Tây Phi đồng nghĩa với việc các nước này nhìn nhận tầm nguy hiểm của dịch bệnh còn lớn hơn so với một cuộc khủng hoảng y tế.

Tổng thống Liberia Johnson Sirleaf cho biết, nạn dịch đã làm suy giảm kinh tế, gây thất nghiệp hàng loạt và cắt xén thu nhập của người dân nước này.

Những lo ngại xung quanh dịch bệnh đã vượt ra khỏi Tây Phi. Thông qua bài phát biểu hôm Thứ Năm (25/9) tại Liên Hợp Quốc, một lãnh đạo châu Phi đã gửi lời kêu gọi thế giới không đánh đồng toàn bộ lục địa.

“Không phải tất cả các quốc gia châu Phi đều có dịch. Trên thực tế, các nước chịu ảnh hưởng ở gần với châu Âu hơn là Kenya, Tanzania và Nam Phi tại đông và nam châu Phi… Do đó, hành động hủy bỏ du lịch tại những nơi này thật sự vô lý”, Tổng thống Tanzanian Jakaya Kikwete phát biểu tại cuộc họp.

Bên cạnh việc tiếp tục kế hoạch chống Ebola của mình, Tổng thống Obama còn cho biết, Hoa Kỳ không thể đơn phương giải quyết dịch bệnh, đồng thời kêu gọi những quốc gia khác hành động tương tự. “Mỹ không thể làm tất cả một mình. Chúng tôi không đủ nhân viên y tế. Chúng tôi có thể xây dựng cơ sở vật chất nhưng cần sự đóng góp của cộng đồng quốc tế”.

Bùi Hương, Hồ Duyên – Theo Yahoo News

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?