Tinh Hoa

Mỹ hỗ trợ 763 triệu USD ngăn chặn Ebola

Hôm nay, Tổng thống Obama đã công bố kế hoạch hỗ trợ 763 triệu USD cho các nước Tây Phi chống lại nạn dịch do virus Ebola.

Các nhân viên y tế đang thu thập thi thể nạn nhân nhiễm ebola tại Westpoint, Monrovia, Liberia.

Dự án kêu gọi sự tham gia hơn nữa của các bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ xây dựng các phòng thí nghiệm di động và cung cấp nhiều vật tư y tế, đồng thời tăng cường đào tạo cho tình nguyện viên và nhân viên y tế.

Tổng chi phí cho chương trình ước tính khoảng 763 triệu USD, bao gồm 175 triệu USD đã được chi trước đó, các quan chức cho biết.

Chính phủ đã yêu cầu Quốc hội chi thêm 88 triệu USD cho các chương trình chống Ebola. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng, cơ quan điều hành dự án, cũng yêu cầu thêm 500 triệu USD cho việc tái thiết kế chương trình chống dịch.

Tổng thống Obama sẽ bàn chi tiết về chương trình này trong chuyến thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) tại Atlanta vào Thứ Ba (16/9).

Theo lịch trình được Nhà Trắng công bố, trong chuyến thăm này, Tổng thống “sẽ được báo cáo ngắn gọn về sự bùng phát của virus Ebola ở Tây Phi, thảo luận về cách ứng phó của Mỹ và gửi lời cảm ơn đến các nhà khoa học, các bác sĩ và nhân viên y tế tham gia cứu trợ”.

Bộ Quốc phòng sẽ cùng phối hợp hành động với CDC và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ trong chiến dịch này.

Khoảng 3.000 nhân viên quân sự Mỹ sẽ có mặt tại Tây Phi để triển khai kế hoạch.

Virus này không thể đe dọa Hoa Kỳ nếu các bước thực hiện theo kế hoạch trên được tuân thủ tuyệt đối, các quan chức cho biết thêm.

Dù chưa cung cấp thông tin chi tiết về chiến dịch chống Ebola lần này, phát ngôn viên của Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, Tổng thống Obama tin rằng “hành động sớm để giải quyết nạn dịch là điều rất quan trọng trước khi nó lan rộng hơn”.

Bùi Hương, Hồ Duyên – Theo USA Today