Tinh Hoa

Mỹ cắt giảm quân số ở Afghanistan xuống còn 8.600 quân

Hôm 18/6, Tướng thủy quân lục chiến Frank McKenzie, chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Afghanistan xác nhận, Hoa Kỳ đã giảm quân số ở Afghanistan xuống còn 8.600 quân, hoàn thành thêm một phần thỏa thuận với Taliban hồi tháng 2/2020.

Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump chụp hình cùng các binh sĩ tại căn cứ không quân Ramstein ngày 27/12/2018. (Ảnh qua AP)

Tướng McKenzie lưu ý rằng, Hoa Kỳ đã đưa ra cam kết trong thỏa thuận hồi tháng 2, và sẽ rút hoàn toàn lực lượng vào tháng 5 tới, nếu các hành động của Taliban có lợi cho việc rút toàn bộ quân Mỹ. McKenzie cho biết, việc rút hoàn toàn lực lượng Mỹ sẽ được thực hiện nếu điều kiện phù hợp.

“Các điều kiện sẽ phải đáp ứng thỏa mãn chúng tôi rằng, các cuộc tấn công chống lại quê hương của chúng tôi sẽ không được tạo ra từ Afghanistan. Đó không phải là Taliban. Tất nhiên, đó là al-Qaida và ISIS,”  McKenzie đề cập đến nhóm khủng bố Hồi giáo đã sử dụng thiên đường ở Afghanistan, trong thời kỳ cai trị trước đây của Taliban để lên kế hoạch tấn công vào Mỹ ngày 11/9/2001, cũng như Afghanistan của nhóm ISIS.

Tổng thống Donald Trump đã rất háo hức về việc Mỹ rút hoàn toàn khỏi Afghanistan, ông khẳng định rằng các lực lượng Mỹ chỉ đang xử lý một cuộc xung đột dân sự, và nên được điều về nước. Cuộc chiến đã bắt đầu vào tháng 10/2001.

Lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đứng trong một buổi lễ thay đổi chỉ huy tại tại trại quân sự Shorab của tỉnh Helmand, Afghanistan. (Ảnh qua AP)

Không đề cập trực tiếp đến con số 8.600, McKenzie cho biết, “chúng tôi hiện đang ở con số đó,” theo thỏa thuận tháng 2. Thỏa thuận cho biết Hoa Kỳ sẽ giảm quân số xuống còn 8.600 trong vòng 135 ngày, tức là giữa tháng 7/2020. Hoa Kỳ cũng đã rút khoảng 12.000 quân khỏi Afghanistan tại thời điểm thỏa thuận.

“Chúng tôi đã đáp ứng hoàn thành một phần của thỏa thuận,” ông nói trong một hội thảo trực tuyến của Nhóm Chiến lược Aspen.

Đáp ứng một phần thỏa thuận tháng 2, Taliban đồng ý sẽ không cho phép bất kỳ nhóm cực đoan nào sử dụng lãnh thổ Afghanistan để lên kế hoạch, hoặc thực hiện các cuộc tấn công vào Mỹ.

“Ban bồi thẩm vẫn còn xem xét rất nhiều vấn đề liên quan đến cam kết của Taliban, và vì vậy chúng tôi sẽ theo dõi Taliban. Họ chưa hoàn thành thỏa thuận. Vẫn còn cơ hội để họ thực hiện điều đó, nhưng thời gian đang bắt đầu rút ngắn lại,” McKenzie nói.

McKenzie cũng thận trọng thông báo về các xu hướng phát sinh ở Iraq – nơi hàng ngàn lính Mỹ đang huấn luyện, tư vấn cho các lực lượng Iraq và chống lại sự thù địch từ các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn. Mặc dù ông ca ngợi những nỗ lực gần đây của chính phủ Iraq trong việc đối phó với những ảnh hưởng của Iran ở nước này, ông đã trích dẫn “một sự gây hấn”, bằng một cuộc tấn công tên lửa không được chứng minh vào các căn cứ của Iraq, nơi có các lực lượng của Hoa Kỳ đồn trú.

Thiện Thành  (Theo Epoch Times)