Tinh Hoa

Mỹ cáo buộc Triều Tiên trực tiếp gây ra vụ tấn công mạng WannaCry

Hôm 19/12, lần đầu tiên Nhà Trắng chính thức cáo buộc Triều Tiên “chịu trách nhiệm trực tiếp” trong vụ tấn công bằng mã độc WannaCry lây lan toàn cầu hồi đầu năm.

Cố vấn của tổng thống Mỹ về an ninh nội địa Thomas Bossert (trái) khẳng định Triều Tiên đứng sau vụ tấn công bằng mã độc WannaCry. (Ảnh: AP / Gizmodo)

Đài BBC (Anh) co biết, vụ tấn công bằng mã độc WannaCry ảnh hưởng đến hơn 300.000 máy tính tại các bệnh viện, công ty và ngân hàng ở 150 quốc gia hồi tháng 5, gây ra thiệt hại hàng tỷ USD.

Trao đổi với báo Wall Street Journal (WSJ), ông Thomas Bossert, trợ lý của Tổng thống Donald Trump về an ninh nội địa, khẳng định Triều Tiên đứng sau vụ việc. Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng và nghiên cứu các bằng chứng, nước Mỹ hôm nay chính thức khẳng định vụ tấn công bằng mã độc liên quan trực tiếp đến Triều Tiên“.

Ông Bossert nhấn mạnh, “Triều Tiên cần phải bị truy trách nhiệm và Mỹ sẽ tiếp tục chiến lược gia tăng sức ép tối đa để ngăn cản khả năng gây ra tấn công mạng của nước này“.

Đây là lần đầu tiên Mỹ lên tiếng chính thức cáo buộc Triều Tiên gây ra vụ tấn công bằng mã độc WannaCry. Tuy ông Bossert không cung cấp bằng chứng cụ thể nào, nhưng ông khẳng định cáo buộc này là “có căn cứ”.

Kết quả điều tra của Mỹ phù hợp với nhận định của một số chính phủ và các công ty an ninh mạng. Chính phủ Anh hồi tháng 11 cũng cho rằng Triều Tiên là nước phát tán mã độc WannaCry.

Vụ tấn công bằng mã độc WannaCry xảy ra hồi tháng 5 vừa qua khi một loạt máy tính dùng hệ điều hành Windows bị mã độc này tấn công và mã hóa dữ liệu, sau đó các hacker gửi yêu cầu đòi tiền chuộc bằng bitcoin. Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) xác định quy mô vụ tấn công này là “chưa có tiền lệ”.

Hàng nghìn công ty ở 150 nước bị thiệt hại trong vụ tấn công mạng này. Các bệnh viện trên khắp nước Anh và Indonesia phải ngưng nhận bệnh nhân. Công ty chuyển phát FedEx phải dừng chuyển hàng và thiệt hại 300 triệu USD.

WannaCry cũng làm tê liệt sản xuất xe hơi ở Pháp, khai thác dầu ở Brazil, đường sắt ở Nga, cảnh sát ở Ấn Độ và đại học ở Trung Quốc. Các chuyên gia tin rằng các cuộc tấn công khác dùng kho vũ khí của NSA chỉ là vấn đề thời gian.

Riêng Việt Nam có hơn 1.900 máy tính bị nhiễm WannaCry, tại 243 cơ quan, doanh nhiệp, theo thống kê chiều 16/5 của Bkav.

Năm 2014, Mỹ từng cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony Pictures, sau khi hãng phim này phát hành bộ phim với kịch bản ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tú Văn (t/h)