Tinh Hoa

Mỹ áp lệnh trừng phạt 4 quan chức Trung Quốc đàn áp Tân Cương

Các quan chức Trung Quốc bị áp lệnh trừng phạt vì vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với các dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Trong đó có cả một thành viên của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chính quyền Trung Quốc bị cáo cuộc đang giam giữ hàng triệu người thiểu số Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo ở Tân Cương. (Ảnh qua İktibas Dergisi)

Ngày 9/7, Mỹ áp lệnh trừng phạt 4 quan chức Trung Quốc với cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với người thiểu số ở Tân Cương. 

Quan chức cấp cao nhất bị trừng phạt là Bí thư Đảng ủy khu vực Tân Cương Trần Toàn Quốc. Ba người còn lại là: Chu Hải Luân, cựu phó bí thư khu vực; Vương Minh Sơn, giám đốc và bí thư của Cục Công an Tân Cương; và Hoắc Lưu Quân, cựu bí thư Cục Công an Tân Cương.

“Mỹ kêu gọi thế giới chống lại các hành vi đàn áp cộng đồng người thiểu số ở Tân Cương, bao gồm giam giữ tùy tiện hàng loạt, cưỡng bức lao động, đàn áp tôn giáo, kiểm soát sinh đẻ và triệt sản”, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Lệnh trừng phạt được áp dụng theo Đạo luật Magnitsky toàn cầu, cho phép chính phủ Mỹ trừng phạt những người vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới bằng cách đóng băng tài sản của họ ở Mỹ, cấm nhập cảnh và cấm người Mỹ kinh doanh với họ.

“Mỹ cam kết sử dụng toàn bộ sức mạnh tài chính của mình để buộc những kẻ vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và trên toàn thế giới phải chịu trách nhiệm”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin tuyên bố.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông cũng đang áp đặt hạn chế thị thực đối với ông Trần, Chu, Vương, cấm họ và gia đình họ đến Mỹ.

Ông Trần Toàn Quốc, quan chức cấp cao nhất Trung Quốc bị áp lệnh trừng phạt. (Ảnh qua World Uyghur Congress)

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị giam giữ trong các trại tập trung ở Tân Cương. Những người sống sót thoát khỏi các trại này cho biết họ từng bị tra tấn, hãm hiếp, và tẩy não chính trị trong lúc bị giam giữ. Họ còn bị đàn áp văn hóa, ngôn ngữ bản địa, bị buộc lăng mạ đức tin và cam kết trung thành với ĐCSTQ.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết ông Trần, quan chức cấp cao nhất Trung Quốc bị trừng phạt, đã thực hiện chương trình tuyên truyền, giam giữ và giám sát toàn diện nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương, thông qua Văn phòng Công an Tân Cương. Ông được coi là quan chức cấp cao chịu trách nhiệm đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực này.

Trước đó, Trung Quốc liên tục phủ nhận sự ngược đãi đối với các nhóm dân tộc thiểu số và tuyên bố các trại tập trung là để đào tạo nghề và chống lại chủ nghĩa cực đoan. ĐCSTQ đã sử dụng cái cớ các mối đe dọa Hồi giáo cực đoan để biện minh cho việc giám sát chặt chẽ các nhóm thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương.

Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao giữa Washington và Bắc Kinh liên quan đến cách xử lý virus corona của Trung Quốc và luật an ninh mới cho Hồng Kông.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa trả lời ngay đề nghị bình luận về sự việc.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)