MH17: Hà Lan đang xác định những mảnh vỡ nghi của tên lửa Nga

12/08/15, 11:13 Thế giới

Ngày 11/8, Cơ quan điều tra Hà Lan cho biết họ đang xác định những mảnh vỡ “có khả năng” của tên lửa BUK do Nga chế tạo tại hiện trường chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị rơi, khiến toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng.

Các mảnh vụn tại hiện trường vụ tai nạn MH17 gần làng Grabovo, Ukraine. (Ảnh AP)

Thông tin được các nhà điều tra quốc tế và Hà Lan công bố trong một thông cáo chung.

Theo đó, “một số bộ phận có khả năng xuất phát từ một tên lửa đất đối không BUK” đang được kiểm tra, thông cáo của các công tố viên và Ban an toàn Hà Lan (OVV) cho biết.

“Những bộ phận này đã được tìm thấy trong các chiến dịch thu gom trước đây tại miền Đông Ukraine, và đang do đội điều tra hình sự và Ban an toàn Hà Lan lưu giữ”.

Khi được hỏi liệu những bộ phận đó có phải được tìm thấy tại hiện trường tai nạn hay không, người phát ngôn công tố viên Hà Lan Wim de Bruin cho biết không thể cung cấp thông tin chi tiết ngoại trừ địa điểm “tại miền Đông Ukraine”.

Chuyến bay MH17 gặp nạn đúng ngay thời điểm đang xảy ra giao tranh ác liệt giữa quân đội Ukraine và các phần tử ly khai ở miền Đông.

Ukraine và nhiều nước phương Tây cáo buộc phe ly khai đã bắn hạ máy bay, và có thể đã sử dụng một tên lửa BUK do Nga cung cấp. Moscow và phe ly khai đều phủ nhận mọi trách nhiệm, và cho rằng chính quân đội Ukraine mới phải chịu trách nhiệm.

Thành viên của Đội điều tra hỗn hợp (JIT) gồm đại diện các nước Hà Lan, Ukraine, Malaysia, Úc, Anh, Mỹ và Nga hiện đang nhóm họp tại The Hague, Hà Lan để thảo luận về dự thảo báo cáo về nguyên nhân tại nạn.

Thông cáo của OVV và JIT, những mảnh vỡ đang được điều tra “có thể cung cấp thông tin thêm về việc ai có liên quan tới vụ tai nạn MH17”.

Vì lí do đó, JIT tiếp tục điều tra về nguồn gốc các bộ phận này. JIT sẽ kêu gọi sự giúp đỡ của các chuyên gia quốc tế, trong đó có các chuyên gia khám nghiệm và chuyên gia vũ khí”, thông cáo viết.

Dù vậy, cơ quan điều tra nhấn mạnh, “tại thời điểm hiện tại chưa thể rút ra kết luận rằng có sự liên hệ rõ ràng giữa các bộ phận được tìm thấy với vụ tai nạn của chuyến bay MH17”.

Chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines gặp nạn hôm 17/7/2014, khi đang trên đường từ Amsterdam tới Kuala Lumpur. Trên máy bay có 298 người, trong đó 2/3 là người Hà Lan. Có nhiều trẻ em trên máy bay cùng gia đình đi nghỉ Hè.

Tháng trước, Nga đã phủ quyết một đề xuất tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc lập tòa án quốc tế để xét xử những ai đứng đằng sau vụ việc.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới