Tinh Hoa

Mexico: Cô bé 8 tuổi phát minh ra máy nước nóng bằng năng lượng mặt trời

Xóchitl Guadalupe Cruz là một cô bé 8 tuổi đến từ Chiapas, Mexico. Cô bé đã bắt đầu phát minh từ năm 4 tuổi, và thành quả đầu tay sau 4 năm miệt mài là một máy nước nóng làm bằng năng lượng mặt trời. Phát minh của em đã được Viện Khoa học Hạt nhân UNAM công nhận và trao một giải thưởng mà đến người lớn cũng phải khâm phục.

Đối với người dân ở các nước đang phát triển, thì phát minh của cô bé có vẻ không mang tính đột phá. Bởi việc tiếp cận với nước ấm hoặc nước nóng là điều rất bình thường, nhưng đối với những người ở nhiều khu vực khác trên thế giới, bao gồm cả thị trấn ở Mexico, thì đây có thể là một điều xa xỉ. 

Cô bé 8 tuổi phát minh ra máy nước nóng bằng năng lượng mặt trời. (Ảnh qua Badabun)

Cô bé cho biết, dự án này của em được thực hiện dưới sự hỗ trợ của người cha, ông Cruz López với mục tiêu là làm chậm sự thay đổi khí hậu và hạn chế việc chặt phá rừng từ những cư dân có thu nhập thấp trong vùng. Bởi để có nước nóng sử dụng, họ thường hay phải đốn củi để đun nước sôi. 

Cô bé hoàn thành phát mình dưới sự trợ giúp của cha mình. (Ảnh qua Twitter)

“Đây thường là những người có thu nhập thấp, những người không có khả năng mua những chiếc máy nước nóng, vì vậy những gì họ có thể làm là chặt cây để lấy củi đun nước, và điều này sẽ ảnh hưởng đến thế giới thông qua biến đổi khí hậu. Vì vậy, những gì tôi làm là tạo ra dự án này, máy nước nóng này, từ các vật liệu tái chế không gây hại cho môi trường.” ông Cruz López cha của cô bé chia sẻ. 

Phát minh của cô bé được chứng minh là thật sự có tiềm năng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người trên thế giới. Và điều này đã truyền cảm hứng cho Viện Khoa học Hạt nhân UNAM (Đại học Quốc gia Tự trị Mexico) trao giải thưởng cho Xóchitl Guadalupe Cruz – một giải thưởng danh giá mà thường chỉ có người lớn mới có thể nhận được.

Xóchitl Guadalupe Cruz may mắn đã được viện Khoa học Hạt nhân UNAM (Đại học Quốc gia Tự trị Mexico) trao giải thưởng. (Ảnh qua Did You Know Facts)

Không chỉ thế, cô bé còn khiến cha mẹ và cả giáo viên lớp 3 của mình rất tự hào. 

“Thật vinh dự khi biết tất cả những gì con bé đã làm được”, mẹ của cô bé, bà Alma Lopez Gomez, từng nói trong một cuộc phỏng vấn với Univision.

Gia đình Cruz cũng đã lắp đặt phát minh của cô con gái trên mái nhà của họ để sử dụng. Và bây giờ họ đã có thể tận hưởng nước ấm để dùng cho mọi công việc trong gia đình, từ nấu ăn cho đến tắm gội mà không phải tốn nhiều chi phí.

Gia đình Cruz cũng đã lắp đặt phát minh của cô con gái trên mái nhà của họ để sử dụng. (Ảnh qua Viralistas)

Từ sự thành công của phát minh, cô bé Xóchitl Guadalupe Cruz cũng muốn đưa đến cho xã hội một thông điệp rằng, mọi ý tưởng đều không giới hạn bởi giới tính, và độ tuổi, dù bạn là nam giới, hay phụ nữ và trẻ em thì bạn vẫn có thể thực hiện ước mơ của mình. Vậy nên hãy mạnh dạn thực hiện nó khi bạn có thể.

Được biết, theo thống kê từ cơ quan khoa học và công nghệ quốc gia Mexico, Conacyt, đã có 36% người trong sổ đăng ký khoa học của đất nước là phụ nữ, tăng 65% so với năm 2012. 

Điều này vẫn thấp hơn so với tỷ lệ các nhà khoa học nữ ở Mỹ Latinh nói chung. Theo UNESCO, trong đó 45% các nhà nghiên cứu khoa học là phụ nữ, cao hơn tỷ lệ ở các khu vực khác, bao gồm Châu Âu (34%) và Châu Á (18,9%).

Tiểu Phúc biên dịch