Tinh Hoa

Máy bay, tàu hỏa: Giá vé bắt đầu tăng dịp Tết 2018

Mặc dù phải hơn 3 tháng nữa mới đến Tết, nhưng giá vé máy bay và tàu hỏa trên các chặng cho những ngày giáp tết đã bắt đầu tăng gấp 2-3 lần. Vé đắt rơi vào các chuyến từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội trước Tết và các chuyến từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh sau Tết.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines cho biết, giá vé dịp Tết 2018 của hãng này đang dao động trong khoảng từ 1,018 triệu đồng tới 3,603 triệu đồng/vé. Đáng chú ý, trên rất nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines, các hạng vé giá rẻ đã không còn chỗ, nhất là tại những chuyến từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội trước ngày 16/2/2018 (mùng 1 Tết) và những chuyến từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh sau thời điểm nêu trên.

Giá vé máy bay hãng Vietnam Airlines. (Ảnh: Zing)

Tương tự với hãng Jetstar Pacific, giá vé cũng có nhiều biến động. Jetstar Pacicfic cũng báo hết chỗ giá rẻ trong những ngày cao điểm. Giá vé của Jetstar Pacific dao động từ 500 nghìn đồng đến 2,62 triệu đồng trong những ngày thấp điểm và tăng lên 3 triệu đồng/vé vào ngày cao điểm.

Giá vé máy bay của Jetstar Pacific. (Ảnh: Zing)

Xu hướng giá vé máy bay tăng cao dịp Tết được thể hiện rõ nhất tại hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air. Cụ thể, với chiều Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh, trước thời điểm 16/2/2018, giá chỉ khoảng 400 nghìn đồng/vé.

Tuy nhiên, từ sau thời điểm này, giá vé tăng mạnh lên mức từ 1,03 triệu đến 2,65 triệu đồng/vé. Trong các ngày từ 20/2/2018 đến 25/2/2018 (từ mùng 5 đến mùng 10 Tết), vé máy bay của Vietjet Air có giá cao nhất.

Ở chiều ngược lại, TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội, giá vé cao rơi vào các ngày trước Tết. Từ ngày 9/2/2018 đến 14/2-/018 (24 tới 29-12 Âm lịch), cao nhất 2,65 triệu đồng/vé. Những chuyến bay vào giờ sớm (thường là giá thấp) cũng lên mức 1,41-2,22 triệu đồng/vé, gấp 3-6 lần so với giá vé lúc thấp điểm.

Bảng giá vé dịp tết của Vietjet Air. (Ảnh: Zing)

Với cả 3 hãng nêu trên, giá vé dịp Tết đều có xu hướng tăng cao đối với chiều từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội dịp trước Tết và từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh sau Tết.

Trên bảng tin của các hãng hàng không, các hạng vé giá rẻ đều đã kín chỗ cho những ngày cao điểm. Theo tư vấn của nhiều phòng vé, khách hàng nếu có nhu cầu đi lại thì nên đặt vé sớm, vì càng giáp tết, giá vé lại càng tăng cao.

Theo giải thích của đại diện các hãng hàng không, giá vé cao là do quy luật cung cầu của thị trường, nhưng cũng không vượt quá khung giá mà Cục Hàng không quy định.

Trong xu hướng tăng giá dịp tết 2018, giá vé tàu cũng đang có dấu hiệu tăng, giá vé cao nhất có thể lên tới 2,3 triệu đồng/vé.

Được biết, so với năm trước, giá vé tàu Thống Nhất chiều Sài Gòn – Hà Nội tăng 9,5%, hướng ngược lại giảm 15% những ngày trước tết. Cụ thể:

Sắp tới, giá vé tàu sẽ được điều chỉnh linh hoạt, càng gần đến tết, giá vé sẽ càng tăng. Cũng trong dịp tết 2018, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ bán thêm ghế phụ với giá bằng 80% ghế cứng.

Ngân Ca (t/h)