Tinh Hoa

Máy bay quân sự của TQ lại xuất hiện tại đá Chữ Thập ở Biển Đông

Mới đây, Trung Quốc đã điều nhiều máy bay quân sự bay đến vùng đá Chữ Thập trên biển Đông, nơi được cho là trụ sở của ‘quận Nam Sa’ mới do Trung Quốc đơn phương tuyên bố, cũng là một địa điểm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các thiết bị radar và các kho chứa ngầm của Trung Quốc trên bãi Đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa (Ảnh: AMTI)

Cụ thể, trang mạng Jane, chuyên về các vấn đề quốc phòng và tình báo mới đây đã cung cấp ảnh chụp vệ tinh hôm 11/5. Những hình ảnh này cho thấy hai loại máy bay giám sát cùng với một máy bay trực thăng quân sự đã xuất hiện tại đá Chữ Thập, cũng là trụ sở của ‘quận Nam Sa’ mới của Trung Quốc, thuộc quần đảo Trường Sa.

Theo Jane thì những chiếc máy bay trên thuộc về lực lượng không quân của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF). Trong vòng 1 tháng qua, đây là lần thứ 2 những chiếc máy bay này xuất hiện trên biển Đông.

Máy bay vận tải quân sự Y-8 hoặc máy bay tuần tra biển KJ-200 xuất hiện ở đá Chữ Thập, ngày 3/5/2020. (Ảnh qua RFA)

“Máy bay giám sát Trung Quốc đã xuất hiện 2 lần trong vòng một tháng qua. Điều đó cho thấy PLANAF đang bắt đầu đưa máy bay định kỳ đến căn cứ trên đá Chữ Thập. Máy bay có thể được điều đến căn cứ này thường xuyên từ các đơn vị khác của PLANAF trong Hạm đội Biển Nam”, Sean O’Connor, nhà phân tích của trang Jane cho hay.

Theo ông Sean thì nhà chứa trên đảo đủ chỗ cho ít nhất 3 máy bay giám sát. Ngoài ra, những máy bay khác có thể đỗ ngoài trời.

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy Trung Quốc triển khai máy bay tuần tra KQ-200 tại bãi Đá Chữ Thập (Ảnh qua ISI).

Được biết, máy bay vận tải quân sự Y-8 và máy bay tuần tra hàng hải KJ-200 của Trung Quốc cũng từng xuất hiện trên đá Chữ Thập vào ngày 3/5, theo trang Hoa ngữ Đa Chiều.

Vũ Tuấn (t/h)